Đã gần một tháng kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu toàn dân thực hiện “giãn cách xã hội” để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Nhưng oái oăm thay, thống kê thực tế cho thấy người dân thủ đô ngược lại còn ra ngoài nhiều hơn.

Ngày 1/4, theo kết quả phân tích dữ liệu lớn về cư dân cư trú tại Seoul, vào hạ tuần tháng Ba, lượng dân số lưu động (유동인구) của Thủ đô Hàn Quốc tại Công viên Yeouido Hangang (여의도한강공원), Công viên Seokchon (석촌호수공원), Công viên Banpo Hangang (반포한강공원) và Công viên Trẻ em (어린이대공원)… có xu hướng gia tăng.

Đối tượng thuộc phân tích lần này là dân cư Seoul sinh sống tại phường Yeouido (quận Yeongdeungpo), phường Jamsil 4 & 6 (quận Songpa), phường Banpo 2 (quận Seocho) và phường Neung (quận Gwangjin) từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối trong các khoảng thời gian 7~8/3, 14~15/3 và 21~22/3.

Với trường hợp Công viên Yeouido, dân số lưu động trong 2 hai ngày 7-8/3 là 858.185 người. Cụ thể, 421.828 người vào ngày 7/3 và 436.357 người vào ngày 8/3 đã di chuyển trong khu vực lân cận khi thời tiết vào hai ngày cuối tuần này có dấu hiệu nắng mát và ít mây.

Một góc Công viên Yeouido Hangang nhìn từ trên cao

Đến cuối tuần sau đó, ngày 14/3, lượng dân số lưu động đạt 445.251, tăng thêm 23.423 chỉ sau 1 tuần. Ngày 15/3, khi toàn quốc có mưa, dù lượt người ra ngoài đã giảm 10.267 nhưng tổng số lượt di chuyển vẫn đạt ở mức 847.918 người.

Đáng nói, đến hạ tuần tháng Ba, dân số lưu động tại khu vực Yeouido tăng lên rõ rệt. Cụ thể, thống kê ghi nhận con số 490.604 vào 21/3 và 498.956 vào 22/3, đưa tổng số dân lưu động vào thời điểm này lên tới 994.560.

Lý do giải thích cho hiện tượng này là tiết trời “trong xanh gió mát”, với 19.5°C vào thứ Bảy và 16.5°C vào Chủ Nhật, đã lôi kéo người dân Seoul ra khỏi nhà.

Khu vực phía Đông Công viên Seokchon, nơi người dân thường lui tới đi dạo và chạy bộ, cũng không khác. Dù có giảm từ 871.788 lượt vào cuối tuần thứ hai xuống còn 847.918 vào cuối tuần thứ ba, nhưng lượng dân lưu động vào hạ tuần tháng Ba tại đây đã đạt kỉ lục với 887.182 người.

Nếu không phải vì dịch COVID-19, chắc chắn khung cảnh này tại Công viên Seokchon sẽ được tái diễn vào mùa xuân năm nay (ảnh cũ)

Cùng thời gian này, dân số lưu động vào cuối tuần gần Công viên Banpo Hangang ban đầu giảm nhẹ từ 231.218 xuống 227.854, nhưng sau đó tăng vọt lên 246.153 vào tuần thứ tư.

Các chỉ số tương tự trong trường hợp của Công viên Trẻ em lần lượt ghi nhận con số 233.204, 224.671 và 241.493.

Người dân Seoul tụ họp và thư giãn tại Công viên Banpo Hangang.

Trước đó, vào ngày 2/3, Thị trưởng Seoul Park Won Soon (박원순) đã lần đầu đề xuất “giãn cách xã hội” thông qua một cuộc họp báo. Các cơ quan phòng dịch thực tế cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách xã hội và tuân thủ rửa tay vào ngày 3 cùng tháng.

Từ đó cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc liên tục đưa ra khuyến nghị hạn chế người dân ra ngoài và lui tới các địa điểm công cộng. Nhưng tình trạng “tung tăng khắp nơi” của công dân Thủ đô không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Đây chính là một trong những nguyên nhân làm tăng lên lo ngại về lây lan dịch trong phạm vi khu vực thủ đô (수도권) khi mà thời gian gần đây, Seoul, Gyeonggi và Incheon có số ca nhiễm tăng đột biến.

Chính quyền địa phương hiện vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện “giãn cách xã hội” và đã tiến hành hủy bỏ các lễ hội hoa địa phương vốn được tổ chức vào đầu xuân hàng năm khi mùa anh đào nở rộ.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ DongA

author-avatar

About Eileen

Bằng một cách nào đấy, duyên phận là có thật. Tôi với Hàn Quốc, đơn giản chính là như vậy.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).