Tính đến 10:00 ngày 27/3/2020, Mỹ đã chính thức đạt 85.594 ca, vượt qua Trung Quốc là 81.342 ca và trở thành ổ dịch virus COVID-19 lớn nhất toàn cầu.

Thông tin từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, thực tế tính đến 7:50 tối ngày 26/3/2020 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Mỹ đã bất ngờ vượt qua cả Ý lẫn Trung Quốc khi xác nhận có 83.836 bệnh nhân được xác nhận dương tính với COVID-19.

Mỹ đã chính thức vượt qua Trung Quốc, ghi nhận 85.000 ca và đứng số 1 thế giới

Chiều ngày 26/3/2020, CNN cũng xác nhận: “Sau khi tăng 16.000 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày nâng tổng số bệnh nhân lên thành 81.836 người, Mỹ đã chính thức trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất trên toàn thế giới”.

Bên cạnh đó, số người tử vong vì virus COVID-19 tại Mỹ được xác nhận là 1.300 bệnh nhân.

Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ số người nhiễm trên tổng dân số của Mỹ đã vượt qua Trung Quốc khi dân số Mỹ là 328 triệu người so với 1.4 tỷ dân của Trung Quốc.

Theo đó, với 328 triệu người và 85.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19, thì cứ 4.010 người Mỹ bình thường sẽ có 1 người nhiễm.

Còn với dân số 1.4 tỷ người thì chỉ xuất hiện 1 người nhiễm trong 17.582 người Trung Quốc.

Hai tháng sau khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên vào ngày 21/1/2020, Mỹ đã chính thức bước vào đỉnh dịch trong tuần này và nhanh chóng vượt qua Trung Quốc chiếm lấy vị trí số 1 thế giới.

Số người nhiễm virus COVID-19 tại Mỹ vượt qua 10.000 người vào ngày 19/3/2020, tăng lên 20.000 bệnh nhân vào ngày 21/3/2020.

Sau đó, mỗi ngày số bệnh nhân mới tại Mỹ luôn vượt qua con số 10.000 và đạt hơn 60.000 ca trong ngày 25/3/2020. Đến thời điểm hiện tại là vượt qua con số hơn 85.000 bệnh nhân trên toàn nước Mỹ.

Có thể nói, đại dịch COVID-19 ở Mỹ diễn ra vô cùng phức tạp khi mất 2 tháng để đạt con số 10.000 bệnh nhân trong ngày 19/2/2020. Nhưng chỉ cần hơn 1 tuần để đi từ 10.000 bệnh nhân lên gấp 8 lần với hơn 80.000 người bệnh.

Tiểu bang New York đang là điểm nóng nhất nước Mỹ và cả thế giới khi virus COVID-19 đang bùng phát rộng tại đây.

Số bệnh nhân nhân có kết quả dương tính với virus COVID-19 tại tiểu bang New York tăng hơn 7.000 ca chỉ sau một đêm, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên thành 37.258 người (chiếm gần một nửa số bệnh nhân trên toàn nước Mỹ). Số bệnh nhân tử vong cũng tăng 100 ca chỉ sau một ngày lên thành 385 người.

Số người tử vong vì COVID-19 cũng đang tăng chóng mặt

Thành phố Los Angeles (LA) có 465 bệnh nhân mới trong tổng số 3.600 người nhiễm bệnh ở tiểu bang California. Có 673 trường hợp mới được xác nhận ở thành phố Chicago, nâng tổng số ca nhiễm ở tiểu bang Illinois lên 2.538 ca.

Có 170 ca mới được xác nhận so với ngày hôm trước và tổng số bệnh nhân tại tiểu bang Indiana là 645 người.

Sự gia tăng nhanh chóng số bệnh nhân chính là kết quả của việc xét nghiệm đang được thực hiện nhanh chóng tại Mỹ. Bộ kit xét nghiệm đang được đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, điều này cho thấy hệ thống các cơ sở Y tế tại Mỹ đã không có sự chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm và đảm bảo chữa trị cho tất cả người bệnh.

Người dân Mỹ giờ đây đã ý thức hơn với việc phòng dịch và mang khẩu trang

Trang tin New York Times chỉ ra rằng, khi dịch COVID-19 bùng nổ tại Trung Quốc, thì chính quyền và người dân Mỹ lại không quan tâm, không có các biện pháp phòng tránh cũng như chuẩn bị các phương án kiểm dịch rộng rãi. Chính những lý do này đã khiến nước Mỹ rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Tiến sĩ Anthony S. Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) cũng xác nhận vào tối hôm 26/3/2020, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Mỹ.

Trang Washington Post nhận định: “Các chuyên gia chỉ ra số lượng bệnh nhân đang tăng phi mã trên toàn nước Mỹ và sợ rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra”.

Tổng hợp từ Yonhap News

author-avatar

About Hye U Hwang

Yonsei Univ 19.5. Hàn Quốc có 3800 gam màu khác nhau với mỗi người, quan trọng bạn chọn màu nào để sống...

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).