Trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ tư vấn ly hôn của những gia đình có chồng là người Hàn Quốc và vợ người nước ngoài đã tăng lên đáng kể.
Theo “Số liệu thống kê tư vấn gia đình đa văn hóa năm 2019” do Văn phòng tư vấn Luật gia đình Hàn Quốc công bố vào ngày 13/4, số vụ tư vấn gia đình đa văn hóa được tiến hành tại trụ sở chính Seoul năm ngoái là 1.229 vụ.
Trong số đó, 851/1.229 cuộc tư vấn liên quan đến gia đình có vợ người nước ngoài và chồng là người Hàn Quốc. Trường hợp người chồng Hàn Quốc trực tiếp đến phòng tư vấn là 526 trường hợp (61.8%), người vợ nước ngoài 325 trường hợp (38.2%). Như vậy, số trường hợp chồng quốc tịch Hàn Quốc cần tư vấn nhiều hơn gấp 1.6 lần.
Tỷ lệ tư vấn cho người chồng Hàn Quốc, từ 14% năm 2006, sau đó có sự tăng dần hàng năm, đạt mức cao nhất trong năm 2018 là 68.4% (phá kỷ lục năm 2013 là 51.3%).
Phân chia theo quốc tịch của người vợ nhờ đến sự hỗ trợ của văn phòng tư vấn, 417 người (49%) ở Trung Quốc. Tiếp theo là 154 người Việt Nam (18.1%), 70 người Nhật Bản (8.2%), 37 người Philippines (4.3%).
Nhìn vào độ tuổi các cặp vợ chồng, nhóm tuổi của chồng người Hàn Quốc ở độ tuổi 50-60 (35.8%), vợ người nước ngoài ở độ tuổi 30-40 (31%) là nhiều nhất. 81.1% người chồng lớn tuổi hơn.
Trong đó, chênh lệch giữa 2 vợ chồng từ 17 đến 30 tuổi là 187 gia đình, chiếm nhiều nhất (27.4%). Đây là mức chênh lệch rất lớn so với các gia đình người Hàn (3.9%).
Ngoài ra, chênh lệch trong khoảng độ tuổi 15~16 có 68 gia đình (9.9%), 54 gia đình chênh lệch 11~12 tuổi (7.8%), 51 gia đình chênh lệch 13~14 tuổi (7.4%), 12 gia đình chênh lệch trên 31 tuổi (1.7%).
Xem xét hình thức hôn nhân của các cặp vợ chồng tìm đến trung tâm tư vấn cho thấy tỷ lệ tái hôn là 43.8%, vượt xa con số 16.9% của các gia đình người Hàn.
95.6% (814 người) vợ nước ngoài và 78.7% (670 người) chồng Hàn Quốc không có tài sản sở hữu hoặc chưa xác định được tài sản, 83.5% (711 người) vợ nước ngoài và 58.6% (499 người) chồng Hàn Quốc không có thu nhập hoặc thu nhập ở mức thấp. Điều này cho thấy tình trạng khó khăn của các gia đình đa văn hóa ở mức nghiêm trọng.
Về lý do ly hôn, 31.7% người vợ nước ngoài chọn bạo lực gia đình trong khi 39.4% người chồng Hàn Quốc cho rằng lý do liên quan đến sự khác biệt về trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, quan điểm sống.
Một trong những rào cản khiến những người vợ nước ngoài không thích kịp với cuộc sống tại Hàn Quốc là ngôn ngữ. Phần lớn khi lấy chồng Hàn, người vợ nước ngoài chỉ dừng lại ở vài câu giao tiếp hàng ngày. Việc học tiếng Hàn đòi hỏi thời gian rất dài nên không thể nói tiếng Hàn lưu loát ngay được.
Ngoài ra đa số phụ nữ nước ngoài đều đến Hàn Quốc một mình nên cuộc sống với toàn người lạ xung quanh sẽ khiến họ cô đơn. Dù gia đình chồng đối xử tốt với họ nhưng do họ còn nhỏ, thường nhớ gia đình và nhớ quê nên cảm thấy cô đơn là điều dễ hiểu.
Bên cạnh sự cô đơn thì người vợ nước ngoài còn gặp những khó khăn khác như khó khăn trong nuôi dạy con cái hay khó khăn về kinh tế.
Ngược lại, có 378 trường hợp gia đình có chồng là người nước ngoài và vợ là người Hàn Quốc tìm đến văn phòng tư vấn. Trong đó, 346 trường hợp vợ cần được tư vấn (91.5%), nhiều gấp 10 lần tỷ lệ cần tư vấn của chồng người nước ngoài.
Quốc tịch của chồng người nước ngoài nhiều nhất ở Trung Quốc với 28.8% giống như người vợ nước ngoài, nhưng đa dạng quốc tịch hơn so với đối tượng vợ là người nước ngoài.
Tổng hợp từ Yonhap