⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Tính đến 0 giờ ngày 18/3/2020, Hàn Quốc đã có tổng cộng 8.413 ca nhiễm virus Vũ Hán, tăng 93 người so với số liệu 24h trước đó.

Như vậy, số ca nhiễm mới trong 24 giờ đã duy trì mức hai chữ số trong bốn ngày liên tiếp, sau 76 ca trong ngày 15/3, 74 ca ngày 16/3 và 84 ca ngày 17/3.

Tính đến 0 giờ ngày 18/3, Hàn Quốc đã có tổng cộng 84 ca tử vong do dịch virus Vũ Hán, tăng 3 người so với một ngày trước, nâng tỷ lệ tử vong lên 1%. Cho đến nay, số người nhiễm virus ở Hàn Quốc tử vong chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh lí tiềm ẩn.

Số người được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly tính tới hiện tại là 1.540 người, tăng 139 người.

Đã có gần 300.000 người được xét nghiệm, trong đó có 270.888 trường hợp âm tính, 16.346 trường hợp đang chờ kết quả.

Trong 93 ca nhiễm mới có 55 người ở vùng tâm dịch, với 46 người ở thành phố Daegu và 9 người ở tỉnh Gyeongbuk. Trong đó, tại một viện dưỡng lão ở thành phố Daegu đã xuất hiện tới 35 ca nhiễm mới so với một ngày trước.

Hiện tại Daegu đã có 6.144 ca nhiễm, tỉnh Gyeongbuk 1.178 ca, tỉnh Gyeonggi 277 ca, Seoul 270 ca, Chungnam 118 ca, Busan 107 ca, tỉnh Gyeongnam 86 ca, thành phố Sejong 41 ca, thành phố Incheon 32 ca, tỉnh Chungbuk 32 ca.

Theo kết quả khảo sát tổng số các ca nhiễm, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh (61.49%) nhiều hơn nam giới (39.51%).

Xét theo độ tuổi, lứa tuổi 20 chiếm tỷ lệ mắc bệnh nhiều nhất với 2.342 người (27.84%), tiếp theo là lứa tuổi 50 với 1.615 người (19.20%), lứa tuổi 40 với 1.171 người (13.92%), lứa tuổi 60 với 1.059 người (12.59%).

Tình hình virus Vũ Hán tại Việt Nam và trên thế giới

Tính đến 7:00 ngày 18/3, toàn thế giới đã ghi nhận 198.482 người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó, có 7.991 người đã tử vong và 82.769 người đã hồi phục (theo trang thống kê Coronaboard của Hàn Quốc).

Tính đến tối ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, trong đó 16 người đã được chữa khỏi. Ngoài ra, có 102 trường hợp đang cách li để theo dõi dấu hiệu; 29.929 trường hợp đang được cách li theo dõi sức khỏe vì tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch.

Tại châu Âu, Ý đã ghi nhận thêm 3.526 ca virus Vũ Hán so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 31.505 ca. Số ca hồi phục là 2.941 người, tăng 192 ca so với ngày trước đó.

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh với 11 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong mới sau 24 giờ qua. Tính đến sáng nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 80.895 ca nhiễm, 3.237 ca tử vong.

Trong khi đó, các nước Châu Âu gần như đã phong tỏa hoàn toàn đất nước khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi “những hành động táo bạo nhất” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Vũ Hán.

Ý ghi nhận thêm 3.580 ca nhiễm mới và 345 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 31.560 và 2.503 người. Ý hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu.

Tây Ban Nha – quốc gia có tình hình dịch virus Vũ Hán nghiêm trọng thứ hai tại châu Âu (sau Ý) đã ghi nhận 417 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.826 ca, số ca tử vong là 533 ca, tăng 24 ca so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, tại Pháp và Đức, tình hình dịch bệnh cũng chưa có chiều hướng suy giảm.

Trong vòng 24h giờ qua, Đức ghi nhận thêm 1.283 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong. Con số lần lượt tại Pháp là 1.097 và 27 ca. Đức hiện có tổng cộng 9.367 ca nhiễm và 26 ca tử vong; trong khi Pháp ghi nhận tổng cộng 7.730 ca nhiễm và 175 ca tử vong.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus Vũ Hán.

Đường phố Paris vắng tanh sau khi Thủ tướng Macron ra lệnh cho người dân ở nhà hôm 17/3.

Giải vô địch bóng đá Châu Âu 2020 (EURO) đã bị hoãn lại cho đến năm sau và số phận của Thế vận hội Tokyo bắt đầu vào tháng 7 cũng đang đứng trước không ít những nghi ngờ về việc trì hoãn. Mặc dù các quan chức Nhật Bản khẳng định sự kiện vẫn sẽ diễn ra.

Tại Trung Đông, Iran là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất và cũng là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Ý. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này có thêm 1.178 ca nhiễm virus và 135 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 16.169 và 988.

Tại Châu Mỹ, tính đến sáng nay, Mỹ ghi nhận thêm 1.736 ca nhiễm virus corona chủng mới (tăng mạnh so với hôm qua) và 22 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt là 6.509 và 115 ca.

Trước tình hình virus Corona vẫn tiếp tục lây lan, Tổng thống Donald Trump cho biết dịch bệnh có thể kéo dài tới tháng 7 và tháng 8 năm nay. Đồng thời ông kêu gọi tất cả người dân Mỹ tránh tụ tập từ 10 người trở lên trong ít nhất 15 ngày tới.

“Chính quyền khuyến nghị tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả thanh niên và người khỏe mạnh, nên học tập và làm việc ở nhà nếu có thể, tránh tụ tập nhóm trên 10 người, tránh đi lại nhiều, hạn chế ăn uống tại các quán bar, nhà hàng và khu vực ăn công cộng”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo truyền hình.

Trước đó vào ngày 17/3, Tổng thống Donald Trump đã gọi virus corona chủng mới là “virus Trung Quốc” trên mạng xã hội Twitter: “Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ những ngành công nghiệp, như hàng không và một số ngành khác, bị ảnh hưởng bởi Virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh hơn cả trước kia”, ông viết.

Điều này khiến truyền thông Trung Quốc vô cùng phẫn nộ và cáo buộc Tổng thống Donald Trump “gắp lửa bỏ tay người”. Đăng tải gây tranh cãi của Tổng thống Trump xuất hiện giữa lúc Mỹ và Trung Quốc liên tục đổ lỗi cho nhau về đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó từng khuyến cáo không liên hệ giữa SARS-CoV-2 với cá biệt Trung Quốc hay thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên khởi phát thành dịch bệnh. Tổ chức này cho rằng cách gọi tên như vậy sẽ dẫn đến nạn phân biệt đối xử và định kiến kỳ thị.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, cáo buộc quân đội Mỹ đưa virus corona đến Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập Đại sứ Thôi Thiên Khải của Trung Quốc và gửi cảnh báo “nghiêm khắc” về bình luận của ông Triệu.

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức phản đối gay gắt về bình luận của ông Triệu trong cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc.

Trong khi đó, theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, ông Dương Khiết Trì đã “phản đối kịch liệt” các nỗ lực từ phía Mỹ nhằm “vu khống và bôi nhọ” nỗ lực chống dịch tại Trung Quốc. Ông Dương nói những hành động này sẽ “không thành công”, nhấn mạnh mọi hành động tổn hại lợi ích của Trung Quốc sẽ bị đáp trả.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).