⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc ngày 11/3/2020 ghi nhận thêm 242 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.755 người.

Số ca tử vong là 61 người, tăng 6 người so với số liệu 0 giờ một ngày trước. Tỷ lệ tử vong là 0.77%. Phần lớn trường hợp thiệt mạng là người lớn tuổi và có bệnh nền.

Có 288 người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng 41 người.

Đã có 214.640 người được xét nghiệm COVID-19 (không bao gồm các bệnh nhân đã được kết luận dương tính), trong đó có 196.100 người cho kết quả âm tính, 18.540 người đang chờ kết quả.

Trong số 242 ca nhiễm mới, 131 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Daegu và 18 trường hợp tại tỉnh Gyeongbuk.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Daegu và Gyeongbuk, hai tâm dịch corona tại Hàn Quốc, tính đến nay lần lượt là 5.794 và 1.135 người. Số bệnh nhân tại hai địa phương này chiếm khoảng 90% tổng ca nhiễm trên cả nước.

Ngoài ra, số ca nhiễm mới ở thành phố Busan là 2 người, thành phố Ulsan 1 người, thành phố Sejong 2 người, tỉnh Gangwon 1 người, tỉnh Chungbuk 2 người, tỉnh Chungnam 8 người, tỉnh Gyeongsang 1 người.

Tốc độ lây nhiễm mới hàng ngày có dấu hiệu chậm lại trong những ngày qua sau khi cơ quan y tế hoàn tất xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, tình hình tại các cụm lây nhiễm ở Seoul và khu vực lân cận có nguy cơ xấu đi.

Đặc biệt, số ca nhiễm mới ở khu vực thủ đô Seoul lên tới 52 người, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 193 ca. Tại cụm lây nhiễm lớn nhất ở Seoul, ít nhất 90 người liên quan đến trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro có kết quả dương tính với COVID-19.

Tỉnh Gyeonggi, bao quanh Seoul, tăng 12 người lên 175 ca, thành phố Incheon ở phía Tây Seoul cũng báo cáo thêm 12 ca, nâng số ca nhiễm lên 25.

Seoul căng thẳng với ổ dịch mới

Tính tới 10 giờ sáng ngày 11/3 đã có tổng cộng 93 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới tổng đài tư vấn trong một toà nhà ở phường Sindorim, quận Guro, tăng 3 người so với số liệu lúc 0 giờ cùng ngày. Trong số đó có 65 ca sống ở Seoul, 13 ca sống ở tỉnh Gyeonggi và 15 ca sống ở thành phố Incheon.

Thị trưởng Seoul Park Won Soon nhận định đây là trường hợp nhiễm dịch COVID-19 tập thể quy mô lớn nhất ở Seoul.

Cơ quan y tế hiện nay mới chỉ xác định trong số 207 nhân viên làm việc ở tầng 11 của tổng đài tư vấn cùng người thân của họ. Ngoài ra, còn 550 nhân viên các tổng đài tư vấn khác trong cùng tòa nhà đang đợi kết quả xét nghiệm.

Trong danh sách 207 nhân viên tại tầng 11, có 2 nhân viên là tín đồ giáo phái Sincheonji. nhưng cả hai đều cho kết quả âm tính. Do đó, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thêm về nguồn lây bệnh.

Ca nhiễm tập thể ở toà nhà quận Guro đặt ra mối lo ngại lây nhiễm tại công sở, đặc biệt là các tổng đài tư vấn.

Trên toàn Hàn Quốc có tới 745 tổng đài tư vấn, trong đó chỉ riêng ở Seoul đã có tới 417 đơn vị. Đây là nơi có môi trường làm việc dễ lây lan dịch bệnh tập thể, do đó nếu các tổng đài này không tuân thủ khuyến cáo giữ khoảng cách với người khác trong cộng đồng thì thành phố sẽ ban lệnh phong tỏa các cơ sở hoạt động bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, tổng đài tư vấn 120 Dasan do thành phố Seoul quản lý đang xem xét cho một nửa nhân viên làm việc tại nhà từ tuần sau.

Bên cạnh dịch COVID-19, các tiểu thương khu vực Seoul đang gặp nhiều khó khăn vì kinh doanh ế ẩm trong suốt 2 tháng qua. Khách Trung Quốc, Nhật Bản, châu Á giảm mạnh khiến lượng đặt tour của các công ty lữ hành lớn trong nước, như Hana Tour, giảm gần 50%. Nhiều khách trong nước hủy đặt tour nước ngoài khiến chi tiêu du lịch cũng giảm.

Nhiều cửa hàng trên phố du lịch Myeongdong đóng cửa vì không có khách trong nhiều tuần lễ

Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc (KCTI) ngày 11/3 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong tháng 1, nguồn thu và chi tiêu du lịch lần lượt đạt 1,58 tỉ USD và 2,57 tỷ USD. Cán cân du lịch thâm hụt 927,6 triệu USD.

So với tháng 12 năm 2019, chi tiêu du lịch giảm 116,1 triệu USD, nguồn thu từ du lịch giảm tới 303,3 triệu USD. Quy mô thâm hụt tháng 1 tăng 187,2 triệu USD so với một tháng trước.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).