⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Theo số liệu cập nhật lúc 09:00 ngày 10/3/2020, Hàn Quốc đã có 131 ca nhiễm mới so với số liệu một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc lên 7.513 ca.

Trong số 131 ca nhiễm mới, có 92 trường hợp ở thành phố Daegu và 10 trường hợp ở tỉnh Gyeongbuk. Đây là mức tăng ca nhiễm/ngày thấp nhất trong hai tuần qua tại Hàn Quốc.

Số ca tử vong là 54 người. Có 247 người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, hơn 13.000 người được xét nghiệm COVID-19 sau 24 giờ qua và 18.452 người đang chờ kết quả.

Dù số ca nhiễm mới có xu hướng giảm, tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Một chuỗi lây nhiễm đầu tiên đã được phát hiện ở phía Tây Nam thủ đô Seoul.

Chuỗi lây nhiễm được xác định khởi phát từ một tòa nhà 11 tầng nằm ở phường Sindorim, quận Guro (구로구 신도림동 코리아빌딩). Có 28 nhân viên tổng đài làm tại toà nhà này có kết quả dương tính với COVID-19.

Hiện tại, toà nhà đã bị phong toả, hơn 200 nhân viên chính thức và thực tập tại trung tâm đang được cho kiểm tra y tế. Gia đình của những trường hợp này phân tán ở nhiều nơi khắp thủ đô Seoul, thànnh phố Incheon và thành phố Gwangmyeong. Giới chức y tế Hàn Quốc lo ngại số người nhiễm sẽ tiếp tục tăng.

Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, gần 80% bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm theo nhóm. Nổi bật nhất là chuỗi lây nhiễm liên quan đến giáo phái Sincheonji (Tân Thiên Địa), khởi phát từ nhà thờ ở thành phố Daegu sau thánh lễ ngày 16/2. Gần 60% số ca nhiễm trên toàn quốc có liên hệ đến các tín đồ giáo phái này.

Nhiều chuỗi lây nhiễm khác cũng xuất hiện tại Hàn Quốc liên quan đến bệnh viện, hoạt động tôn giáo và mới đây là các toà nhà, chung cư cao tầng.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Tính tới 06:00 ngày 10/3, có 114.394 người nhiễm COVID-19 và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới.

Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát, đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới, 16 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 80.754 người và 3.136 người tử vong. Các ca tử vong mới đều ở tỉnh tâm dịch Hồ Bắc.

Trong bối cảnh dịch đang dịu đi rõ rệt tại Trung Quốc, nhiều tỉnh thành đã cho mở cửa trở lại trường trung học phổ thông.

Cùng ngày, thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19 cũng đã cho đóng cửa thêm một bệnh viện dã chiến do số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giảm xuống. Hiện đã có tổng số 14 bệnh viện dã chiến được đóng cửa ở Trung Quốc.

Trong khi đó, tình hình dịch tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Ý. Với 9.172 ca nhiễm (tăng 1.797 ca sau 24 giờ) và 463 ca tử vong (tăng 16 ca), Ý trở thành nước có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Chính phủ Ý đã phong tỏa hoàn toàn vùng Lombardy và 14 tỉnh khác của nước này với khoảng 16 triệu dân để đề phòng dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 8/3 – 3/4, mọi người dân hạn chế đi lại, không được rời khỏi vùng bị phong tỏa và người bên ngoài cũng không được vào trong vùng phong tỏa.

Xếp thứ tư sau Hàn Quốc là Iran với 7.161 ca nhiễm COVID-19, tăng gần 600 người trong 24 giờ qua, với 237 trường hợp tử vong, tăng thêm 47 ca. Dịch hiện đã lan ra toàn bộ 31 tỉnh, thành, biến Iran thành một trong những điểm nóng bùng phát dịch nghiêm trọng.

Pháp đã xác nhận 1.412 ca nhiễm và 30 trường hợp tử vong ở nước này, tăng 203 bệnh nhân và 9 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester trở thành chính khách mới nhất ở nước này dương tính với COVID-19.

Trước đó, 5 nghị sĩ Pháp cũng được chẩn đoán dương tính với COVID-19. Một nhân viên phục vụ tại căng-tin ở trụ sở quốc hội Pháp mắc COVID-19, được cho có thể là nguồn lây nhiễm cho các chính khách này.

Tây Ban Nha cũng đối diện với tình trạng số người nhiễm COVID-19 là 1.412 (tăng 181 người sau 24 giờ) và 30 người tử vong (tăng 4 ca). Hầu hết các trường hợp đều đến từ thủ đô Mandrid và quận Basque – một trung tâm công nghiệp của nước này. Theo đó, Mandrid, Vitoria và Labastida sẽ đóng cửa toàn bộ trường học, từ bậc mẫu giáo đến đại học ít nhất 15 ngày.

Hiện tại, tổng số ca nhiễm virus COVID-19 ở Mỹ là 690 người, 26 ca tử vong.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định: “Chúng tôi đã có một kế hoạch tốt và phối hợp hoàn hảo tại Nhà Trắng trong cuộc chiến chống COVID-19”.

Theo nguồn tin CNN, nhà lãnh đạo Mỹ đã mời các giám đốc điều hành tại Phố Wall, bao gồm các CEO ngân hàng, tới dự cuộc họp vào cuối tuần về vấn đề dịch COVID-19.

Tổng thống Trump hiện đã có cuộc họp với các CEO ngành hàng không, du lịch tàu thủy, dược để thảo luận các giải pháp phòng chống dịch. Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ công bố hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 mới trong ngày 10/3.

Nguy cơ lây nhiễm dịch với chính Tổng thống Trump cũng được đặt ra sau khi nghị sĩ Matt Gaetz, người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID, đã nghỉ cuối tuần vừa qua cùng Tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mara-Lago.

Kệ hàng hóa trống trơn trong cửa hàng tạp hóa ở Glendale, California, Mỹ ngày 7/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.

Trước những diễn biến dịch nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu (với 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người nhiễm bệnh), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh việc áp đặt các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt có thể giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của COVID-19.

Theo WHO, Trung Quốc và nhiều nước khác đang chứng minh cho cả thế giới về việc có thể hạn chế tốc độ lây lan và những ảnh hưởng của COVID-19 bằng việc thực hiện các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt, như huy động toàn xã hội xác định những người nhiễm bệnh và đưa họ đi chữa trị; theo dõi quá trình tiếp xúc; chuẩn bị các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh; đào tạo đội ngũ y tế để ứng phó trong trường hợp số lượng bệnh nhân gia tăng.

Việc kiềm chế và làm chậm tốc độ lây lan sẽ giúp các nước có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho công tác ứng phó với dịch bệnh, hay tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả.

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam

Tới thời điểm này, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 31, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

Các tỉnh có người mắc COVID-19 bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1). Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính là 2.138 trường hợp.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có:

– 01 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Ca nhiễm số 17).

– 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Ca nhiễm số 18)

– 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Ca nhiễm số 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Ca nhiễm số 19, Ca nhiễm số 20).

– 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với Ca nhiễm số 17 (Ca nhiễm số 21).

– 10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân Ca nhiễm số 17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể:

– Ca nhiễm số 22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; Ca nhiễm số 25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; Ca nhiễm số 27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 30: 66 tuổi, quốc tịch Anh; Ca nhiễm số 31: 49 tuổi, quốc tịch Anh.

Cơ quan chức năng Việt Nam đã phong tỏa khu phố nơi bệnh nhân thứ 17 sinh sống ở Hà Nội.

Đặc biệt, bệnh nhân thứ 21 được xác định đã tham dự nhiều sự kiện đông người sau khi về nước. Ít nhất đã có 26 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này. Những người này lại tiếp xúc với 23 người khác.

Ngoài Hà Nội, 9 người nước ngoài nói trên đã đi đến nhiều địa phương khác có các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai ở miền Bắc, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế ở miền Trung.

Trên chuyến bay chở bệnh nhân thứ 17 có tổng cộng 217 hành khách và tiếp viên, phần lớn trong số đó là người nước ngoài, nên cơ quan chức năng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong công tác xác định vị trí, lộ trình di chuyển của tất cả những người này.

Cơ quan chức năng Việt Nam nhận định cuộc chiến với COVID-19 đã bước sang giai đoạn hai, khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn một. Quy định khai báo y tế với tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam là chưa đủ, mà cần thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân.

Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia kiến nghị Chính phủ dừng miễn visa với công dân các nước có trên 500 ca nhiễm COVID-19 hoặc phát sinh trên 50 ca nhiễm mới một ngày. Hiện tại, Việt Nam đang dừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc và Ý.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 của Việt Nam còn kiến nghị từ chối cấp thị thực cho những người nước ngoài có tiền sử dịch tễ hoặc triệu chứng liên quan đến COVID-19.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).