⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhiều nơi trên thế giới và hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị. Trong khi đó, nhiều “lời khuyên” về các “thần dược” có thể chữa hết virus được lan truyền khắp cộng đồng.

Sự thật đằng sau những phương thuốc dân gian này là gì và góc nhìn của các nhà khoa học về chúng thực tế ra sao?

1. Tỏi

Nhiều bài viết đăng tải trên Facebook nói rằng, ăn tỏi sẽ giúp ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, mặc dù “tỏi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, có đặc tính kháng khuẩn”, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ăn tỏi bảo vệ con người khỏi COVID-19.

Theo tờ South China Morning, một người phụ nữ phải nhập viện do bị viêm họng nghiêm trọng sau khi ăn hết 1.5kg tỏi sống.

Nhìn chung, việc ăn trái cây, rau quả và uống nước vẫn là lựa chọn tối ưu cho sức khỏe. Tuy nhiên, hoàn toàn không có chứng cứ cho thấy các nguồn thực phẩm này trực tiếp giúp chúng ta chống lại virus COVID-19.

2. “Khoáng chất thần kỳ”

YouTuber nổi tiếng Jordan Sather đã khẳng định, một “nguồn bổ sung khoáng chất thần kỳ” được gọi là MMS có thể đánh bại COVID-19. Nó chứa hợp chất chlorine dioxide – một chất tẩy trắng.

Sather và nhiều người khác đã đồng loạt đăng tải trên Twitter vào đầu năm 2020, trước khi COVID-19 bùng phát mạnh mẽ rằng “Chlorine dioxide (MMS) không chỉ giết chết tế bào ung thư hiệu quả, nó cũng tiêu diệt được cả virus corona”.

Cuối năm 2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi sử dụng MMS. Không chỉ vậy, các cơ quan y tế ở nhiều quốc gia cũng đã báo động về vấn đề này.

Theo FDA, “không có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy những sản phẩm này an toàn hay hiệu quả để điều trị bất cứ chứng bệnh nào”. Ngược lại, các nghiên cứu cho thấy, dùng MMS có thể gây ra chứng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và những triệu chứng rối loạn chức năng nghiêm trọng.

3. Nước sát khuẩn làm tại nhà

Trong thời điểm bùng phát dịch, bên cạnh mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn cũng trở nên khan hiếm. Các chuyên gia khuyên rằng, rửa tay là bước tiên quyết giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Một báo cáo ở Ý cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng của nước sát khuẩn trong giai đoạn này. Do đó, nhiều trang MXH đã nhanh chóng lan truyền công thức làm nước rửa tay tại nhà.

Tuy nhiên, những công thức này không phù hợp để sử dụng trên da. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, các công thức dựa trên những thương hiệu phổ biến ở Ý, là một chất khử trùng để làm sạch bề mặt vật dụng.

Các sản phẩm gel rửa tay chứa cồn thường có chất làm mềm da, nhẹ nhàng cho bề mặt da tiếp xúc, chứa 60% – 70% cồn.

Giáo sư Sally Bloomfield tại trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London (Anh) không tin rằng nước sát khuẩn tự làm tại nhà có hiệu quả cao, bởi nó thường chỉ chứa khoảng 40% độ cồn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo, hầu hết những chất khử trùng thông thường trong nhà chỉ có hiệu quả để làm sạch bề mặt vật dụng.

4. Keo bạc (Colloidal Silver)

Việc sử dụng keo bạc đã được quảng bá trong chương trình truyền hình của Jim Bakker (Mỹ). Keo bạc là các hạt nhỏ của kim loại trong chất lỏng. Một khách mời trong chương trình đã khẳng định giải pháp này đã giết một số chủng COVID-19 (trong khi lại thừa nhận nó chưa được thử nghiệm cho COVID-19).

Ý tưởng này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp Facebook, đặc biệt xuất phát từ các nhóm “y tế tự do” phi chính thống.

Những người ủng hộ biện pháp này cho biết keo bạc có thể chữa trị tất cả các loại bệnh vì nó hoạt động như một chất khử trùng hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lời khuyên chính thức từ các Cơ quan y tế Mỹ rằng, không có chứng cớ rõ ràng đối với hiệu quả của keo bạc. Quan trọng hơn, nó có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng như tổn thương thận, co giật và argyria – tình trạng làm da chuyển sang màu xanh.

Thông tin chính thức xác nhận tính xác thực của keo bạc được các chuyên gia khoa học công bố. (Ảnh BBC)

Ngoài ra, không giống như sắt và kẽm, hợp chất bạc không có bất kỳ chức năng nào trong cơ thể con người.

5. Uống nước mỗi 15 phút

Một bài đăng được sao chép và truyền tải trên Facebook với ghi chú “bác sĩ Nhật Bản” khuyên rằng, nên uống nước mỗi 15 phút để cuốn trôi bất kỳ virus nào bám trong miệng. Trong khi đó, một phiên bản có nội dung tương tự dịch sang tiếng Ả Rập đã được chia sẻ hơn 250.000 lượt trên MXH.

Theo giáo sư Bloomfield, điều này là vô lý và hoàn toàn không có căn cứ. Virus vào cơ thể người qua đường hô hấp khi chúng ta thở. Một vài trong số chúng đi vào miệng, uống nước liên tục không thể ngăn được virus.

Mặc dù vậy, uống nước và giữ ẩm cổ họng là những lời khuyên y tế hữu ích.

6. Sưởi ấm và tránh ăn kem lạnh

Nhiều lời khuyên cho thấy sưởi ấm sẽ giết chết virus, do đó việc uống nước nóng, tắm bồn nước nóng hay sử dụng máy sấy được ưu tiên.

Nhiều người sử dụng MXH tại các quốc gia đã đưa thông tin sai lệch về việc UNICEF khuyến cáo uống nước nóng, tránh ăn kem lạnh và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt được virus.

UNICEF Cambodia đính chính thông tin sai lệch (Ảnh BBC)

Charlotte Gornitzka làm việc tại UNICEF khẳng định, “Những thông tin sai lệch trên mạng gần đây lấy danh nghĩa của UNICEF để tuyên truyền rằng tránh ăn kem và các thực phẩm lạnh khác có thể ngăn ngừa sự tấn công của dịch bệnh. Tất nhiên, điều này hoàn toàn sai sự thật”.

Rõ ràng, virus cúm không tồn tại tốt ngoài trời ở nhiệt độ cao, đặc biệt là vào mùa hè. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xác nhận ảnh hưởng của sức nóng có thể tiêu diệt chủng virus mới.

Cố gắng sưởi ấm cơ thể hoặc phơi nắng để giết chết virus là hoàn toàn không hiệu quả, theo giáo sư Bloomfield cho biết. Bởi một khi virus xâm nhập vào cơ thể người, không có cách nào giết được chúng ngoài việc cơ thể phải tự đấu tranh với chúng.

Giáo sư Bloomfield nói thêm, “Để diệt virus hiệu quả, bạn cần nhiệt độ khoảng 60ºC”. Giặt khăn trải giường hay khăn tắm ở 60ºC là một ý tưởng tốt để tiêu diệt virus bám trên bề mặt vải. Tuy nhiên, nhiệt độ này là quá nóng đối với làn da.

Thêm vào đó, tắm hay uống nước quá nóng cũng không giúp thay đổi nhiệt độ cơ thể chúng ta trừ khi có triệu chứng bệnh xảy ra.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ BBC News

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).