Với sinh viên Hàn Quốc nói riêng và du học sinh trên toàn thế giới nói chung, việc nộp lệ phí dự thi vào các trường đại học trong mùa tuyển sinh vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Không ít ý kiến cho rằng: “Lệ phí dự thi quá đắt”, “Nếu chẳng may… trượt, thật tiếc số tiền đã bỏ ra”.

Bởi lẽ, bạn không chỉ nộp cho duy nhất một mà rất nhiều trường đại học khác nhau trong cùng thời điểm. Nếu may mắn, bạn sẽ được nhận vào trường mà bản thân luôn mơ ước, nhưng nếu không… việc chia tay với số tiền mà bạn đã “đánh cược” là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, dù muốn hay không, việc nộp lệ phí dự thi vẫn là một điều bắt buộc. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: “Giữa muôn vàn những trường đại học tại Hàn Quốc, đâu mới là nơi thu được nhiều lợi nhuận nhất từ lệ phí dự thi của sinh viên?”. Bài viết dưới đây sẽ là lời giải đáp cho bạn.

Nhiều sinh viên không khỏi tiếc nuối với số tiền lệ phí đã bỏ ra

Tuy gọi là lệ phí dự thi, song số tiền mà các sinh viên phải bỏ ra lại không hề ít. Hơn nữa, không ai có thể chắc chắn rằng, liệu số tiền này có giúp họ vào được ngôi trường mà mình đang hướng đến? Do đó, nhiều người đã lên án các trường đại học với “tội danh”: “Buôn bán ước mơ của tuổi trẻ”.

Thế nhưng ngược lại, xét trên lập trường của các trường đại học, việc thu lệ phí dự thi là một điều bắt buộc, bởi họ cần có nguồn thu nhập để trả chi phí thuê các cán bộ tuyển sinh hay cộng tác viên hỗ trợ việc phân loại hồ sơ dự thi của sinh viên ở cả trong lẫn ngoài nước.

https://post-phinf.pstatic.net/MjAyMDAzMTNfODUg/MDAxNTg0MDg5MzQ3OTY5.D9Pt-DPJ-HnuV1SqRtAvBb7mHulidcBNItgp2kPM80Ug.ptqDA0qi2D3Bir8WGo5HN9XZpQc5ARtgVrVTlXQ47PYg.JPEG/1.jpg?type=w1200

Trưởng ban tuyển sinh tại một trường đại học cho biết: “Chúng tôi không còn cách nào khác phải thu lệ phí dự thi từ sinh viên. Thậm chí, nếu quy trình nộp đơn càng phức tạp và càng có nhiều ứng cử viên đăng ký, lệ phí dự thi sẽ càng đắt”.

https://post-phinf.pstatic.net/MjAyMDAzMTNfMTYx/MDAxNTg0MDg3MTk2Mjgx.CvgQq2yoxNUU55kC8yPPdinI3_Vzrc59JHlkgvu0EgIg.cfX4E7oPBbpMDLDzLH8_N6tLarCBFkhhQ5rgb4wgKPQg.JPEG/4.jpg?type=w1200

Trên thực tế, lệ phí dự thi của sinh viên trong nước chỉ bao gồm học bạ, đơn giới thiệu bản thân và thư tiến cử sẽ có mức trung bình từ 50.000 – 70.000 KRW (~965.000 – 1.350.000 VND).

Trong khi đó với các sinh viên quốc tế, số lượng hồ sơ cần phải xét duyệt nhiều hơn, do đó mức giá sẽ giao động từ 100.000 KRW trở lên (~1.930.000 VND).

https://post-phinf.pstatic.net/MjAyMDAzMTNfMzAw/MDAxNTg0MDg3MjAxOTk2.CKYDHBJS1LaVOL_cw-9gXAtmmo4Aetvis0Ovo-MzUjog.Dr7UDjPvPdD8UMgSFNpTcYqcmZOSuMLi7qlQ9ImtNTsg.JPEG/5.jpg?type=w1200

Tuy nhiên, lời giải thích trên vẫn được cho là chưa đủ sức thuyết phục, bởi không ít ý kiến phản bác rằng: “Quả thật có rất nhiều hồ sơ cần được xét duyệt, nhưng đó vẫn là nhiệm vụ của các giáo sư và nhân viên nhà trường trong thời gian làm việc. Vì thế, họ không thể viện lý do này để thu lệ phí từ sinh viên.”

Trên thực tế, top SKY lại thu lợi nhuận rất ít từ lệ phí dự thi của sinh viên

Giữa các cuộc tranh luận sôi nổi về việc nên hay không thu lệ phí dự thi từ sinh viên, một số người vẫn không khỏi thắc mắc về mức giá chênh lệch giữa các trường đại học.

Không ít ý kiến cho rằng, với tỷ lệ đầu vào luôn ở mức cao ngất ngưỡng, các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc trong khối SKY (bao gồm đại học Quốc gia Seoul, đại học Korea và đại học Yonsei) chắc chắn sẽ là những cái tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách “bòn rút” lệ phí dự thi từ sinh viên.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Chính bởi mức độ khó nhằn khi ứng tuyển vào những ngôi trường danh giá này, số lượng hồ sơ đăng ký vào đó cũng ít hơn hẳn so với những trường đại học khác.

https://post-phinf.pstatic.net/MjAyMDAzMTNfMjUz/MDAxNTg0MDg3MzE5MDA2.eSiD_65BR2XVDF4Ac6Pc4oa6zK7SP9d1nh38N3ydKdsg.rZbhIsffXVJhAnhLHNHbDUP7VPkBqu1XKkpT-kfap8kg.JPEG/6.jpg?type=w1200

Trong một danh sách thống kê về tỉ lệ đầu vào của các trường đại học được công bố trong năm 2019, đại học Yonsei với ưu thế là nơi được nhiều sinh viên “chọn mặt gửi vàng” nhất trong khối SKY, song cũng chỉ đứng vị trí thứ 10 trong danh sách. Hai cái tên còn lại gồm đại học Korea và đại học Quốc gia Seoul lần lượt chia sẻ vị trí thứ 22 và 39 trên bảng tổng sắp.

Mặt khác, xét về danh sách top trường đại học thu nhiều lợi nhuận nhất từ lệ phí dự thi của sinh viên, đại học Yonsei đứng thứ 10 trên danh sách tỉ lệ đầu vào lại đạt được 4.115.660.000 KRW (~79 tỉ VND) cho tổng cộng 62.443 bộ hồ sơ dự tuyển, chốt ở vị trí thứ 5.

Yonsei University | LinkedIn

Trong khi đó, đại học Korea với hạng thứ 22 trên danh sách tỉ lệ đầu vào đã thu được 37.095 bộ hồ sơ, đạt doanh thu lên đến 3.376.610.000 KRW (~65 tỉ VND), chốt vị trí thứ 10.

Study Abroad at Korea University | TEAN Study Abroad

Cuối cùng, đại học Quốc gia Seoul đứng thứ 39 trên bảng xếp hạng (BXH) tỉ lệ đầu vào, do chỉ thu được 27.154 bộ hồ sơ dự thi. Đồng thời chốt ở vị trí thứ 35 trên danh sách lợi nhuận, với doanh thu đạt 1.304.550.000 KRW (~25 tỷ VND).

https://post-phinf.pstatic.net/MjAyMDAzMTNfMjM5/MDAxNTg0MDg4OTY3MzAx.DE8x9t8GVlh2IPS4x08agPCTxzfX9ertsTU9Kad8Ph8g._FLMXRCQu9iuOoJWpninNNem3S2hW9ko25QLr9_jTswg.JPEG/image_1117155141584088948632.jpg?type=w1200

Như vậy, trung bình lệ phí xét tuyển cho một bộ hồ sơ ở các trường Korea, Yonsei và Seoul lần lượt rơi vào khoảng 91.026 KRW (~ 1.760.000 VND), 65.911 KRW (~ 1.270.000 VND) và 48.043 KRW (~ 927.000 VND).

Đâu mới là trường thu được nhiều lợi nhuận nhất từ lệ phí dự thi của sinh viên

Tương tự như trên, dựa theo danh sách thống kê tỉ lệ đầu vào của các trường đại học được công bố trong năm 2019, đại học Kyunghee đứng vị trí thứ 2 với 95.722 bộ hồ sơ.

Tuy nhiên, trường này lại dẫn đầu BXH về lợi nhuận thu được từ lệ phí dự thi của sinh viên, với tổng số tiền lên đến 6.410.710.000 KRW (~ 124 tỉ VND). Như vậy, trung bình một bộ hồ sơ ứng tuyển vào Kyunghee có mức khoảng 66.972 KRW (~1.290.000 VND).

KYUNG HEE UNIVERSITY

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về đại học Chungang với 5.782.110.000 KRW (~112 tỉ VND) và đại học Sungkyunkwan với 5.054.410.000 KRW (~98 tỉ VND).

Thực tế, Chungang tuy là trường đại học được nhiều sinh viên nộp đơn ứng tuyển nhất với 102.584 bộ hồ sơ, song lệ phí dự thi vào trường này lại khá thấp, chỉ rơi vào khoảng 56.365 KRW (~1.088.000 VND).

Do đó, việc Chungang chỉ đứng thứ hai trong danh sách những trường đại học đạt được nhiều lợi nhuận nhất từ lệ phí dự thi của sinh viên cũng là điều dễ hiểu.

Đại học Chung Ang: các ngành học- học phí - học bổng cập nhật mới ...

Nằm cuối danh sách này là trường đại học Công giáo Incheon với 840.000 KRW (~16 triệu VND), thu được từ 21 bộ hồ sơ dự thi.

가톨릭뉴스 모바일 사이트, [단신] 인천가톨릭대 새 송도캠퍼스 기공

Như vậy, nói một cách đơn giản, lợi nhuận mà các trường đại học thu được từ sinh viên trong thời gian tuyển sinh không chỉ phụ thuộc vào mức lệ phí xét duyệt cho một bộ hồ sơ, mà còn được quyết định bởi số lượng thí sinh ứng tuyển vào ngôi trường đó.

XEM THÊM: Đại học Quốc gia Seoul – Ngôi trường quyền lực nhất Hàn Quốc

Tổng hợp từ Naver

author-avatar

About Minh Thảo

Đến với tiếng Hàn như một cái duyên, đến với Hàn Quốc như một cơ hội. Hy vọng bản thân vẫn đang sử dụng tốt cơ hội của chính mình để ngày càng có thể khám phá rõ nét hơn về đất nước xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc này.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).