Gallup Korea là một công ty chuyên tiến hành các cuộc khảo sát điều tra uy tín của Hàn Quốc. Gallup Korea được thành lập bởi Chủ tịch Park Moo Ik (박무익) vào tháng 6/1974.

Cuộc khảo sát “40 điều người Hàn Quốc yêu thích” được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2004, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của Gallup Korea và được lặp lại trong các năm 2014 và 2019.

Cuộc khảo sát này bắt nguồn từ ý tưởng lưu trữ thông tin về sở thích của người Hàn Quốc đối với những điều nhỏ bé trong cuộc sống,

Chủ tịch Gallup Korea chia sẻ:

“Tôi đã từng tìm hiểu những điều tương tự nhưng có rất ít dữ liệu để tham khảo. Tôi hy vọng bạn sẽ có thể mỉm cười trong giây lát bằng cách nhìn vào những thứ thường có xung quanh chúng ta để mang đến cho bạn niềm vui từ điều giản đơn nhất.

Hãy xem qua 15 năm (2004/2014/2019), các chỉ số đánh giá có sự thay đổi như thế nào”.

Kết quả khảo sát trong năm 2019 được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9-25/5/2019.

Đối tượng tham gia khảo sát là 1.700 người bao gồm cả nam và nữ trên 13 tuổi, ở các địa phương trên toàn Hàn Quốc (ngoại trừ Jeju).

Hãy cùng xem những điều người Hàn Quốc yêu thích có sự thay đổi như thế nào trong tổng kết của Gallup.

1. Người Hàn muốn sống ở Seoul, Busan và Jeju

Sau 5 năm, mong muốn sống tại Seoul lại tăng lên trong khi đó số người ước mơ sống tại Jeju có sự giảm sút.

Seoul là thành phố trong nước được nhiều người Hàn Quốc lựa chọn là nơi đáng sống với 21%. Tiếp theo đó là các thành phố Busan (13%), Jeju (11%), Daejeon (4%), Daegu (3%), Gwangju, Chuncheon, Suwon, Incheon, Gangneung (> 2%).

Travel Seoul in a Flash - Hyperlapse & Aerial Videos - YouTube

Các thành phố khác với hơn 1% tỷ lệ tham gia khảo sát lựa chọn là Jeonju (1.6%), Cheongju, Sokcho (> 1.4%), Namhae (1.3%), Goyang và Pohang (> 1.2%) và Yeosu (1.1%).

Phân bố của 1.700 cư dân trên 13 tuổi tham gia khảo sát là 19% ở Seoul, 31% ở khu vực Incheon/Gyeonggi, 3% ở khu vực Gangwon, 11% ở khu vực Daejeon/Sejong/Chungcheong. Cư dân ở khu vực Gwangju/Jeolla, Daegu/Gyeongbuk và Busan/Ulsan/Gyeongnam lần lượt chiếm tỷ lệ 10%, 10% và 16%.

Riêng cư dân Jeju, chiếm khoảng 1% tổng dân số Hàn Quốc, không tham gia khảo sát.

Seoul (서울)|Jenny Bakery Korea

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc là nơi tập trung đông dân cư nhất. Nơi đây cũng là địa bàn thu hút các cơ sở văn hóa lớn, các trường đại học, các tập đoàn lớn và các tổ chức hành chính.

Năm 2004, có 22% số người tham gia khảo sát lựa chọn đây là địa điểm sống lý tưởng. Đến năm 2014, tỷ lệ giảm xuống còn 16% và tăng trở lại lên 21% vào năm 2019.

Sở thích của người dân khu vực Incheon/Gyeonggi đối với Seoul cũng tăng từ 15% trong hai năm 2004 và 2014 lên 24% vào năm 2019.

Theo độ tuổi, Seoul được những người trẻ ưa thích hơn (36% ở tuổi thiếu niên, 31% ở độ tuổi 20, 26% ở độ tuổi 30, và 10% là ở độ tuổi 40 trở lên) và cũng có xu hướng tương tự với các cuộc khảo sát trước đây.

여름여행 시작, 2019년 해운대 해수욕장 가보기! : 네이버 포스트

Busan là thành phố cảng số một ở Hàn Quốc. Bãi biển Haeundae, Busan được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc. Năm 2008, Haeundae được công nhận kỉ lục thế giới là “Bãi biển có nhiều cây dù nhất” với số lượng lên đến 8.000 cây.

Thành phố Busan nói chung và bãi biển Haeundae nói riêng nổi tiếng trên thế giới với những sự kiện văn hóa đặc sắc như: Liên hoan phim quốc tế Busan, Cuộc đua du thuyền quốc tế, Lễ hội mặt trời mọc Haeundae…

Ngày 1/1 hàng năm, bãi biển là nơi người dân tụ tập để đón mặt trời mọc đầu tiên của năm mới và cầu mong những điều bình an, vui vẻ cho bản thân và gia đình.

Chia sẻ kinh nghiệm mẹo hay du lịch: Mua hàng miễn thuế khi đi du ...

Ngoài việc tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên bên bờ biển xinh đẹp, du khách cũng có thể tham quan tại đường hầm dài 80 mét dưới mặt nước – khu thủy cung lớn nhất Hàn Quốc với một hệ thống sinh vật biển phong phú.

Hoặc có thể mua sắm, vui chơi tại trung tâm thương mại Shinsegae nằm gần bờ biển Haeundae nơi giữ kỷ lục Guinness là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới (năm 2009).

Đảo Jeju – Hàn Quốc - SevenTravel

Nhắc đến đảo Jeju, Hàn Quốc là nhắc đến vô số cảnh đẹp đốn tim người mê khám phá với khung cảnh êm đềm của non nước mây trời, của những cánh đồng hoa ngập không gian mùa lễ hội, của bào tàng trà xanh O’Sulloc độc nhất vô nhị.

Và không thể không nhắc đến con đường mòn Olle – nơi đã xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng “Một cho tất cả – ALL IN” của nữ hoàng phim truyền hình Hàn Quốc Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, năm 2016, quan hệ Hàn – Trung dậy sóng liên quan đến tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), khách du lịch Trung Quốc giảm mạnh dẫn đến sự giảm sút của ngành du lịch Jeju trong năm 2018.

Kèm với đó, sự yêu thích dành cho Jeju cũng thay đổi từ 6% năm 2004 thành 13% vào năm 2014 sau đó lại giảm còn 11% vào năm 2019.

Đối với cư dân khu vực thủ đô Seoul (수도권) thì Seoul là một thành phố được lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, đối với cư dân của các khu vực đô thị khác thì thành phố lớn nhất trong khu vực là lựa chọn phổ biến nhất.

Ví dụ, cư dân khu vực Busan / Ulsan / Gyeongnam sẽ lựa chọn thành phố Busan (37%), cư dân khu vực Daegu / Gyeongbuk sẽ là thành phố Daegu (23%).

Tương tự cư dân khu vực Daejeon / Sejong / Chungcheong sẽ chọn thành phố Daejeon (23%) và cư dân khu vực Gwangju / Jeolla là thành phố Gwangju (18%).

2. Người Hàn Quốc thích sống ở Mỹ, Úc, Thụy Sĩ và Canada

Mỹ thu hút những người Hàn Quốc ở độ tuổi 10, 20 và 60, còn những người trong độ tuổi 30~50 thì có sự lựa chọn phân bố đồng đều giữa 4 quốc gia hàng đầu.

미국 호텔 :: 최대 80% 할인 및 실시간 예약 - 아고다

Trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh tập trung vào Mỹ và Liên Xô, các quốc gia hữu nghị và thù địch có sự phân định rõ ràng. Tuy nhiên, tự do hóa du lịch nước ngoài vào năm 1989 cùng với sự ra đời của Internet vào những năm 1990 đã xóa nhòa dần ranh giới mâu thuẫn quốc gia trong làn sóng toàn cầu hóa.

Trong số các quốc gia trên toàn thế giới, đất nước nào được yêu thích nhất bởi người Hàn Quốc?

타박타박 미국 여행] 미국의 가장 작은 보석, 로드아일랜드 (1 ...

Kết quả khảo sát cho thấy: Mỹ đứng đầu trong sự lựa chọn của người dân Hàn Quốc với 16%. Sau đó là các quốc gia Úc (12%), Thụy Sĩ, Canada (Hơn 9%), Nhật Bản (7%), Pháp (6%), Anh (5%), New Zealand (4%), Ý và Tây Ban Nha (> 2.8%).

Đâu là top 10 quốc gia được yêu thích nhất trong cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5/2019, lúc này chưa diễn ra xung đột sâu sắc trong mối quan hệ Hàn-Nhật, bắt đầu vào mùa hè năm 2019.

Các quốc gia khác được lựa chọn với tỷ lệ hơn 1% gồm có Singapore (2.6%), Thái Lan (2.1%), Trung Quốc (2.0%), Thụy Điển (1.9%), Đức và Việt Nam (> 1.8%), Phần Lan (1.2%), Hồng Kông, Hà Lan và Đan Mạch (> 1.1%).

Mức độ yêu thích dựa theo phân tích độ tuổi, Mỹ là quốc gia thu hút nhóm người trẻ trong độ tuổi 10~20 và những người ở độ tuổi 60 trở lên. Những người trong độ tuổi 30~50 thì dành sự ưu ái cho 4 quốc gia đứng đầu là Mỹ, Úc, Thụy Sĩ và Canada tương đối đồng đều. Riêng Úc thì đặc biệt được yêu thích bởi nhóm người ở độ tuổi 40.

So với 10 quốc gia được yêu thích nhất trong năm 2014, Trung Quốc là quốc gia bị lọt ra khỏi và Tây Ban Nha là nước mới được thêm vào danh sách của năm 2019. Ba quốc gia là Mỹ, Úc và Thụy Sĩ vẫn đứng đầu khảo sát trong các năm 2004, 2014 và 2019.

3. Paris, Sydney và New York là những thành phố nước ngoài mà người Hàn Quốc muốn ghé thăm

Các thành phố ở các quốc gia khác được yêu thích nhất bởi người dân Hàn Quốc trong các năm 2004, 2014 và 2019 không thay đổi, vẫn là Paris, Sydney và New York.

파리사는언니와 파리감성투어! (시티투어/ 몽마르트/ 개인가이드 중 택 ...

Paris là lựa chọn hàng đầu của người Hàn Quốc cho những chuyến du dịch nước ngoài

Các thành phố nằm trong top 10 lựa chọn muốn viếng thăm nhất lần lượt là: Paris, Pháp (11%), Sydney, Úc và New York, Mỹ (> 7%), Hawaii, Mỹ (5%), Los Angeles (LA), Mỹ, London, Anh và Tokyo, Nhật Bản (> 4%), Rome, Ý (3%), Vancouver, Canada (2.3%), Prague, Cộng hòa Séc (2.0%).

Các thành phố khác với tỷ lệ lựa chọn hơn 1% là Washington, Mỹ (1.9%), Toronto, Canada (1.8%), Singapore, Bern, Thụy Sĩ và Osaka, Nhật Bản (> 1.5%). Barcelona, Tây Ban Nha (> 1.4%), Bangkok, Thái Lan, Đà Nẵng, Việt Nam (> 1.3%), Bắc Kinh, Trung Quốc (1.2%), San Francisco, Mỹ và Berlin, Đức (> 1.1%).

An expert travel guide to Vancouver | Telegraph Travel

Thành phố Vancouver của Canada

So với top 10 thành phố được lựa chọn ở quốc gia khác của năm 2014, Vancouver và Prague đã đẩy Washington và Singapore ra khỏi top 10 trong khảo sát của năm 2019.

Paris, Sydney và New York vẫn là ba thành phố hàng đầu trong các năm được khảo sát là 2004, 2014 và 2019. LA, London, Tokyo và Rome đều nằm trong top 10 cho cả ba cuộc khảo sát.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5/2019, trước khi cuộc xung đột gia tăng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Người Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản vào tháng 10/2019 đã giảm 66% so với năm trước, mức cao nhất kể từ trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản năm 2011.

Kết quả trong năm 2019 cũng cho thấy, 71% trong tổng số 1.700 người tham gia khảo sát cho biết đã từng đi du lịch nước ngoài. Tỷ lệ phân bố theo độ tuổi là 32% ở thanh thiếu niên, 66% người trong độ tuổi 20, 80% người ở độ tuổi 30~50 và 68% những người trên 60 tuổi. Trong khi đó, tại thời điểm khảo sát năm 2014, tỷ lệ người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài là 48%.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, số lượng khách du lịch Hàn Quốc ra nước ngoài đã vượt qua 20 triệu lần đầu tiên vào năm 2016, tăng từ 10 triệu vào năm 2005, lên tới 27.8 triệu vào năm 2018.

XEM THÊM: TOP 50 thắng cảnh ở Hàn Quốc nhất định phải đến

Tổng hợp từ Gallup

author-avatar

About Hebe Nguyen

Thích được tự mình tìm hiểu những điều nhỏ bé nhất liên quan đến đất nước Hàn Quốc. Mỗi điều khám phá đều mang nét đáng yêu riêng.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).