Chủ sở hữu giải thưởng xổ số trị giá 4.8 tỉ KRW được phát hành vào ngày 1/6 năm ngoái cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Nếu hết thời gian nhận thưởng là hết ngày 2/6 vẫn không tìm được chủ nhân, toàn bộ số tiền trên sẽ được xung quỹ quốc gia.

Người trúng xổ số vào ngày 1/6/2019 có thời hạn tròn 1 năm kể từ ngày tấm vé số được phát hành để nhận giải thưởng. Tấm vé số giành giải thưởng là tấm vé chứa các con số 11, 17, 19, 21, 22, 25 với tổng số tiền thưởng lên đến 4.88 tỉ KRW (gần 93 tỉ VND). Tấm vé số may mắn này được phát hành tại cửa hàng Lotto ở thành phố Cheongju, Chungbuk (충북 청주시).

Không chỉ người dành Giải Nhất đang “mất tích” mà đến cả người dành Giải Nhì của cùng ngày cũng chưa xuất hiện. Vé giải nhì mua ở khu vực tỉnh Chungnam năm ngoái và số tiền thưởng là 49.7 triệu KRW (gần 1 tỉ VND).

Cách mua xổ số ở Hàn Quốc

Về cơ bản, hình thức xổ số (lotto) ở Hàn Quốc và Việt Nam giống nhau. Tại Việt Nam có rất nhiều hãng xổ số tuỳ vào từng địa phương và khu vực sinh sống. Ở Hàn Quốc phổ biến nhất là loại lotto 6/45 tương tự như xổ số Vietlott tại Việt Nam.

Người chơi nhận được giải thưởng cao nhất khi chọn trúng cả 6 dãy số so với bảng kết quả. Điều đặc biệt khiến xổ số 6/45 Hàn Quốc trở nên hấp dẫn chính là giải thưởng sẽ được quyết định trên tổng số tiền bán hàng, sau mỗi kỳ mở thưởng nếu không tìm được người chiến thắng thì tiền thưởng sẽ được cộng dồn vào cho kỳ tiếp theo.

Bước đầu tiên, bạn cần ghé qua bất kỳ cửa hàng lotto 6/45 gần nhất, vé số cũng có bán tại các cửa hàng tiện lợi, quầy lotto trên toàn quốc. Thời gian mua xổ số rất thuận tiện vì có thể mua được trên cả website chính thức của Công ty TNHH Xổ số Donghaeng mở cửa 24/7, suốt 365 ngày trong năm. Vào ngày mở thưởng (thứ 7), việc bán hàng sẽ được tự động ngừng từ 20:00 tối đến 6:00 sáng hôm sau (Chủ nhật).

Bước tiếp theo là chọn số, bạn có thể trực tiếp yêu cầu lấy vé số từ người bán hoặc sử dụng vé số tự tạo. Có 3 cách chọn vé số là chọn thủ công (tự chọn các con số mà mình muốn), lựa chọn tự động (lấy số ngẫu nhiên) và lựa chọn bán tự động (lấy số ngẫu nhiên và tự loại bỏ những số mình không muốn).

Tiếp theo là mua vé, trả tiền, kiểm tra kỹ lại các con số để đảm bảo đó là những con số mà bạn đã lựa chọn. Lưu ý là vé số đã phát hành sẽ không được phát hành lại nếu bị đánh cắp, bị mất hay bị rách nát hư hỏng. Vì thế khi mua xong cần bảo quản cho đến ngày mở thưởng.

Sau khi xác nhận đúng số đã chọn, nhập tên và địa chỉ thường trú ở mặt sau của vé và ký tên. Kiểm tra kết quả vé số bằng cách xem phát sóng trực tiếp qua trang chủ của công ty vé số.

Người Hàn có chơi xổ số nhiều không?

Trong vòng 10 năm trở lại đây, có khoảng gần 5.000 người trúng xổ số lotto nhưng không tới nhận tiền thưởng, tổng số tiền chưa được lĩnh lên tới 380 tỉ KRW (336.2 triệu USD).

Thậm chí, có 32 người trúng giải Nhất nhưng không tới lĩnh giải. Tổng số tiền trúng thưởng của những người này là gần 60 tỉ KRW (53 triệu USD), chiếm 16% tổng số tiền trúng thưởng xổ số lotto chưa được lĩnh.

Quầy xổ số lúc nào cũng đông đúc

Điều này chứng tỏ người Hàn cũng rất yêu thích loại hình “may mắn” này. Không chỉ có chủ nhân giải thưởng 4.88 tỉ KRW vắng mặt của năm nay, Hàn Quốc còn ghi nhận số người trúng giải Nhất nhiều nhất là vào năm 2013 (6 người), tiếp theo là vào năm 2014 (3 người), năm 2015 và năm 2016 mỗi năm có thêm 4 người. Những người này cũng chưa xuất hiện.

Người Hàn xếp hàng mua và đổi thưởng xổ số

Theo thống kê vào năm 2018, doanh thu xổ số bán ra mỗi ngày ở Hàn Quốc là 10.4 tỉ KRW, con số này cao nhất trong lịch sử bán vé số của Hàn Quốc cho đến nay. Chính phủ cho rằng, sở dĩ người Hàn Quốc thích mua xổ số, các cửa hàng bán cũng mọc lên như nấm là do tình hình kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp có biểu hiện gia tăng ở nhóm dân số trẻ. Nếu tính trung bình đầu người thì ước tính mỗi người Hàn sẽ mua 74 tờ vé số mỗi năm.

Thống kê doanh thu xổ số qua các năm

Xổ số chính là sản phẩm mà mức tiêu thụ chỉ tăng lên khi nền kinh tế xấu đi. Một quan chức của Bộ Chiến lược và Tài chính nhấn mạnh: “Số cửa hàng bán xổ số đã tăng từ 735 lên 7.230 chỉ trong vòng 1 năm. Kể từ cuối năm 2018, xổ số ở Hàn Quốc chính thức được bán online, doanh thu bán tiếp tục tăng mạnh.

Trúng xổ số ở Hàn Quốc cần phải làm gì?

Giải thưởng sau khi nhận được quyết định thanh toán tại các chi nhánh của ngân hàng Nonghyup, các nhà cung cấp vé số sẽ tiến hành trao thưởng cho người chơi may mắn.

Ở Hàn Quốc, người trúng giải không phải đến tận nơi và đeo mặt nạ để nhận thưởng giống như ở Việt Nam, mọi thông tin và hình ảnh của người trúng giải đều được bảo mật tuyệt đối. Người trúng sẽ đến những nơi thanh toán theo quy định:

– 100 triệu KRW trở lên và giải thưởng xổ số hưu trí, người trúng sẽ thanh toán tại Công ty TNHH Xổ số Dongha.
– 50.000 KRW trở lên ~ dưới 100 triệu KRW – thanh toán tại Chi nhánh ngân hàng Nonghyup.
– Dưới 50.000 KRW – thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng xổ số.

Đến Ngân hàng nhận thưởng

Nếu trúng xổ số, trong vòng một năm kể từ sau khi công bố kết quả, người trúng thưởng phải tới nhận giải thưởng, nếu không giải thưởng sẽ không còn giá trị. Số tiền thưởng không được chi trả do quá thời hạn sẽ được đóng góp Quỹ Xổ số thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính để sử dụng vào các dự án công ích.

Tiền trúng xổ số không được trả cho người chưa đủ tuổi vị thành niên. Các vé số được tính là hợp lệ là khi vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu làm giả.

Khi làm thủ tục nhận thưởng, người nhận cần mang theo giấy tờ tùy thân như giấy đăng ký thường trú và vé số có chữ ký của người nhận. Người trúng thưởng xổ số phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân cho ngân hàng Nonghyup theo thời hạn thanh toán được chỉ định.

author-avatar

About 수하

“Chúng ta không cần phải học giỏi Văn để có thể viết truyện, chúng ta chỉ cần sống ý nghĩa cuộc đời của mình. Và Hạnh Phúc chính là một hành trình!”

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).