⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Theo Yonhap, đại dịch virus Vũ Hán ở Hàn Quốc có xu hướng tiếp tục giảm nhẹ, số bệnh nhân khỏi bệnh nhiều hơn ca nhiễm mới trong hai ngày nay. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Hàn Quốc đang ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát virus Vũ Hán.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, vào sáng ngày 14/3/2020, có 107 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với 110 ca nhiễm được phát hiện vào ngày 13/3 và 114 ca vào ngày 12/3.

Số ca nhiễm mới trong ngày 15/3 tiếp tục giảm xuống chỉ còn 76 ca trong khi số người được điều trị khỏi không ngừng tăng lên.

Hiện tại, tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán ở nước này là 8.162 ca, 75 ca tử vong. Trong số 76 ca nhiễm mới ghi nhận, có 41 ca đến từ tâm dịch là thành phố Daegu (대구) và 4 ca từ Gyeongbuk (경북).

Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm tổng số 268.212 người nghi nhiễm, hiện 16.272 người đang chờ kết quả xét nghiệm, giảm 1.362 người so với hôm trước đó.

Đã có 834 người xuất viện tính đến sáng ngày 15/3, tăng 120 người so với ngày hôm trước, theo báo cáo của KCDC.

Tốc độ lây nhiễm đã có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây, khi các cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa (Sincheonji). Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn lo ngại cho sự bùng phát dịch mới tại văn phòng tổng đài nhận cuộc gọi quận Guro (Seoul) và khu phức hợp chính phủ tại thành phố hành chính Sejong.

Vào tuần trước, thành phố hành chính Sejong mới ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một công chức làm việc tại Bộ Y tế. Khu phức hợp này cách thủ đô Seoul 130km về phía Nam, với 35 cơ quan chính phủ và 15.000 nhân viên. Cho đến nay, có 31 công chức tại thành phố Sejong đã nhiễm virus Vũ Hán.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (문재인, bên phải) thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 11/3/2020. (Ảnh EPA)

Tính đến ngày 14/3, có thêm 3 quốc gia áp đặt lệnh cấm hoặc phải tiến hành cách ly nghiêm ngặt đối với những du khách đến từ Hàn Quốc, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế với Hàn Quốc lên 130.

Trong đó, 61 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Uzbekistan và Bosnia-Herzegovina đã cấm khách du lịch đến Hàn Quốc ít nhất hai tuần trước, Bộ Ngoại giao cho biết. Được biết, kể từ ngày 15/3, những người không phải công dân Uzbekistan sẽ không được nhập cảnh vào nước này trong vòng hai tuần tiếp theo do ảnh hưởng của virus Vũ Hán.

Eritrea và Brazil cũng áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với những du khách đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, 51 quốc gia và vùng lãnh thổ khác tiến hành cách ly hoặc kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của những người từ Hàn Quốc lúc nhập cảnh.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Tổng hợp từ Naver NewsYNA

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).