Kinh tế trì trệ, xuất khẩu “lao dốc”, số doanh nghiệp đóng cửa tăng lên mỗi ngày, hàng ngàn người lao động mất việc, cuộc sống bấp bênh là những tổn thất nặng nề mà đại dịch COVID-19 gây ra.

Do sự lan rộng của dịch bệnh, kế hoạch tuyển dụng của các công ty đều bị trì hoãn hoặc giảm xuống mức tối thiểu, người dân bắt đầu tìm đến những công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh ế ẩm kéo dài đã khiến cho số lượng việc làm thêm giảm dẫn đến tỉ lệ cạnh tranh ở mức cao ngất ngưởng khi lượng nhân lực trẻ có nhu cầu tìm việc parttime ngày một nhiều hơn. Điển hình như tại một quán café, chỉ tuyển 1 nhưng có đến 400 người ứng tuyển.

Ngày 13/5, Cục Thống kê Hàn Quốc (통계청) công bố “Tình hình tuyển dụng tháng 4/2020”, số lượng người lao động có việc làm là 26.562.000 người, giảm 1.8% (476.000 người) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất trong hơn 21 năm kể từ tháng 2/1999, một năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (658.000 người).

Tỉ lệ sử dụng lao động tiếp tục giảm sâu và chỉ còn ở mức 50%. Cụ thể, tỉ lệ tuyển dụng người trên 15 tuổi trong tháng 4 là 59.4%, giảm 1.4% so với cùng thời điểm năm 2019 và là mức thấp nhất trong suốt 10 năm tính từ sau tháng 4/2010.

Đồng thời, khi so sánh với tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tỉ lệ tuyển dụng lao động trong độ tuổi 15 – 64 giảm 1.4% xuống còn 65.1%. Tỉ lệ sử dụng nhân lực trẻ từ 15 – 29 tuổi cũng chỉ dừng lại ở mức 40.9%, tức là giảm 2.0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, do các tác động tiêu cực của dịch COVID-19, số lượng lao động buộc phải nghỉ việc tạm thời so với năm 2019 tăng “chóng mặt” thêm 1.13 triệu lên mức 1.48 triệu người. Tiếp nối sự gia tăng 1.26 triệu người vào tháng 3/2020, chỉ trong vòng hai tháng, con số này đã tăng thêm 1 triệu người.

So sánh với số liệu ghi nhận vào cùng kỳ năm 2019, tỉ lệ thất nghiệp tháng 4/2020 ở Hàn Quốc là 4.2%, giảm 0.2%. Tỉ lệ thanh niên không tìm được việc làm cũng giảm 2.2% và dừng lại ở 9.3%.

Lượng người thất nghiệp được thống kê trong tháng 4/2020 là 1.112.000 người, tuy giảm 73.000 người so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức rất cao. Ngược lại, dân số không hoặc không có khả năng lao động tăng đột biến 831.000 người tương đương với 16.991.000 người.

Nhằm mục đích “vực dậy” nền kinh tế, giúp người dân ổn định cuộc sống, Chính phủ Hàn Quốc liên tục đưa ra hàng loạt những chính sách đối phó khẩn cấp cùng những quyết định chưa có tiền lệ như phê chuẩn gói cứu trợ kinh tế “khổng lồ” trị giá 57.300 tỉ KRW, bơm thêm tổng cộng 89.400 tỉ KRW vào gói kích thích kinh tế bổ sung hay chi trả trợ cấp thảm họa do COVID-19 cho 2.7 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp trên toàn Hàn Quốc…

XEM THÊM: Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 1.550.000 việc làm để vực dậy nền kinh tế đang lao đao vì COVID-19

Tổng hợp từ Insight

author-avatar

About Thu Thảo Phạm

Chuyển hướng sang học tiếng Hàn là một quyết định chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, tình cảm tôi dành cho Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu đậm hơn.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).