Theo số liệu thống kê của Văn phòng Thống kê Hàn Quốc hôm 17/02/2020, lượng người nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc đã tăng gần 7% trong năm ngoái, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.5 triệu người.

Dữ liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy đến cuối năm 2019 đã có 2.524.656 người nước ngoài cư trú trong nước, đánh dấu mức tăng 6.6% so với một năm trước đó và tăng 3.7% trên tháng.

Người nước ngoài biểu diễn âm nhạc trong lễ hội ở Hàn Quốc

Dân số nước ngoài ở Hàn Quốc đã vượt quá 1 triệu người vào tháng 8/2007 và 2 triệu người vào tháng 06/2016. Với số lượng lên đến 2.5 triệu, tỷ lệ công dân nước ngoài đã chiếm 4.9% tổng dân số của Hàn Quốc.

Nếu tỷ lệ người nước ngoài ở một quốc gia vượt ngưỡng 5%, thì đất nước đó được xem là một xã hội đa văn hoá. Dựa vào tiêu chí này, có thể nhận định Hàn Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành một xã hội đa văn hóa.

Hiện tại, số người nước ngoài cư trú dài dạn hợp pháp chiếm 68.6% trên tổng số, tương đương 1.731.803 người. 31,4% còn lại là những người cư trú ngắn hạn hợp pháp.

Lễ hội quốc tế được tổ chức hằng năm ở Hàn Quốc, thu hút đông đảo người nước ngoài tham gia.

Theo quốc tịch, người Trung Quốc (bao gồm 701.098 người gốc Joseon) đứng vị trí thứ nhất, chiếm 43.6%, tương đương 1.101.782 người.

Quốc tịch Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 với 224.518 người. Kế đến là Thái Lan (209.909), Mỹ (156.982), Nhật (86.196), Uzbekistan (75.320), Philippines (62.398), Nga (61.427), Indonesia (48.854), Mông Cổ (48.854) và Campuchia (47.565).

Công dân BHP ở Hàn Quốc đã tăng 9.9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 390.281 người. Cụ thể hơn, tỷ lệ người BHP chiếm 15.5% trong tổng số công dân nước ngoài, tăng 0.5% so với năm trước.

Số lượng sinh viên nước ngoài học tập ở Hàn Quốc tăng 12.1%, tương đương 180.131 người. Năm 2018, tỷ lệ này là 18.9%. Học sinh từ Trung Quốc chiếm 71.719 người, tiếp theo là Việt Nam (57.539 người) và Uzbekistan (10.499 người).

Người nước ngoài ở Hàn Quốc ngày một nhiều.

Theo khu vực, tỉnh Gyeonggi có đông người nước ngoài sinh sống nhất với 414.318 người. Tiếp theo là Seoul (281.876 người), tỉnh Chungnam và thành phố Sejong (76.375 người), tỉnh Gyeongnam (76.123 người), thành phố Incheon (72.259 người), tỉnh Gyeongbuk (58.119 người) và thành phố Busan (45.999 người).

Năm 2019, có 15.452 người tị nạn ở Hàn Quốc, giảm 4.5% so với năm 2018.

Từ năm 1994 đến tháng 12/2019, đã có 64.358 người nước ngoài xin tị nạn ở Hàn Quốc. Trong số 28.600 người nộp đơn được các cơ quan chức năng sàng lọc, đã có 1.022 người được công nhận là người tị nạn và 2.217 được cấp giấy phép lưu trú nhân đạo.

Tổng hợp từ YNA

author-avatar

About Quý Vy

Từ niềm đam mê nghe nhạc K-Pop và du lịch Hàn Quốc, đã dẫn lối tâm hồn mình vào mê cung của văn hóa, ngôn ngữ, con người, thắng cảnh... và tất cả mọi thứ về đất nước Hàn Quốc

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).