Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong hai tuần vừa qua, hơn một phần ba số ca mới nhiễm virus COVID-19 tại Hàn là những trường hợp mới nhập cảnh từ nước ngoài.

Cụ thể, 35% trên tổng số 1.355 ca nhiễm corona chủng mới vừa được xác nhận là kiều bào hồi hương, người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc và các trường hợp tiếp xúc liên quan.

Các trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến bệnh viện-viện dưỡng lão chiếm 34.9%, các ca nhiễm do lây chéo từ sinh hoạt cộng đồng chiếm 6.3%, 6.6% ca còn lại hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân.

Một hành khách trùm kín trong một bộ quần áo bảo hộ y tế đang chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul - Hàn Quốc) ngày 19/03/2020.

Một hành khách trùm kín trong một bộ quần áo bảo hộ y tế đang chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul – Hàn Quốc) ngày 19/03/2020.

Tính đến 0 giờ 1/4, Hàn Quốc có tổng cộng 9.887 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, trường hợp người vừa từ nước ngoài về Hàn Quốc chiếm 5.6%, tương đương 560 người. Cụ thể hơn có 514 ca (91.8%) là người Hàn Quốc hồi hương, 46 trường hợp còn lại (8.2%) là người nước ngoài.

Riêng trong ngày 31/3, Hàn Quốc tổng cộng có 36 ca nhiễm bệnh mới từ nước ngoài về, với 14 ca về từ Mĩ, 17 ca về từ Mĩ, 4 ca từ các nước Châu Á (không phải Trung Quốc), 1 ca từ Châu Phi.

Trong đó, 7 trường hợp phát hiện ngay tại sân bay, 29 trường hợp được phát hiện khi đã di chuyển về cơ quan địa phương để tiến hành xét nghiệm.

Vào tháng 1, lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc trong một tuần là 900.000 người, tháng 2 giảm còn khoảng 600.000 người/tuần và giảm mạnh vào tháng 3 với trung bình 110.000 người/tuần.

Tuần lễ cuối cùng của tháng 3 năm 2020 ghi nhận số người nhập cảnh thấp kỉ lục (giảm khoảng 94%), chỉ còn khoảng 55.000 người.

A group of people in a room

Description automatically generated

Kể từ ngày 22/03/20, sau khi chính phủ Hàn Quốc tiến hành kiểm soát đặc biệt đối với du khách từ Châu Âu, lượng nhập cảnh mỗi ngày giảm chỉ còn vào khoảng 7000 người/ngày.

Vào chiều ngày 26, tại Terminal 1, sân bay Incheon đã cho lắp đặt buồng kiểm dịch mở (오픈 워킹스루형·Open Walking Thru). Tất cả hành khách trở về Incheon trên chuyến bay từ Đức đều phải thực hiện xét nghiệm tại đây, bất kể có triệu chứng của Corona hay không.

Jeong Eun Gyeong (정은경), người đứng đầu Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/4), tất cả các trường hợp mới nhập cảnh đều phải thực hiện cách ly 14 ngày, kể cả trường hợp du khách nước ngoài đến lưu trú tại Hàn trong thời gian ngắn”.

Ngoài ra, “Với quy định mới ban hành, chúng tôi dự đoán rằng lượng du khách đến Hàn sẽ giảm trong thời gian tới”.

Tổng hợp từ Yonhap News

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).