Do tình hình dịch COVID-19 ngày càng kèo dài, các chỉ số về việc làm đang ghi nhận mức giảm sút tồi tệ nhất trong 11 năm gần đây kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

So với cùng kỳ năm ngoái, số lao động có việc làm trong tháng đã giảm tới 195.000 người, trở thành mức giảm kỷ lục trong 10 năm 2 tháng trở lại đây. Đặc biệt, trong số 195.000 người mất việc ấy, tỷ lệ việc làm cho những người trên 15 tuổi (chủ yếu ở độ tuổi sinh viên) đã giảm mạnh tới 0.9% so với năm trước, chỉ còn 59.5% vào cùng tháng năm nay.

Số lượng người mất việc ở độ tuổi sinh viên tăng mạnh

Nói cách khác, cú sốc tuyển dụng do COVID-19 đang chủ yếu tập trung ở tầng lớp thu nhập thấp của xã hội Hàn Quốc. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này chính là những doanh nghiệp vừa nhỏ, thiếu vốn và những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đi làm thêm.

Virus corona chủng mới đã tấn công trực tiếp vào các ngành công nghiệp bán buôn, bán lẻ, nhà hàng và nhà ở – những nơi vốn được coi là “điểm yếu của thị trường lao động”. Vì vậy, không khó hiểu khi những sinh viên độ tuổi 20-22 là tầng lớp bị thiệt hại đầu tiên.

Theo Báo cáo Xu hướng Việc làm tháng 3/2020 được Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố vào ngày 17, số lượng việc làm trong tháng Ba là 26.609.000 người, giảm tới 195.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm 2 tháng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính vào tháng 1 năm 2010, số lượng việc làm giảm mạnh đến vậy. Theo thống kê, các ngành chủ yếu chịu ảnh hưởng của sự xuống dốc này bao gồm: ngành kinh doanh bán buôn và bán lẻ (168.000 việc làm bị mất đi), kinh doanh khách sạn nhà hàng (109.000), dịch vụ giáo dục (100.000) và cuối cùng số người làm tự do cũng giảm khoảng 62.000 việc (bao gồm cả lao động gia đình không có lương).

Số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng

Nguyên nhân đối với sự sụt giảm này được cho là do tâm lý ngại tiêu dùng mùa dịch khiến các ngành tiêu dùng, dịch vụ sụt giảm nặng nề. Vì hầu hết hiện nay các sinh viên đều làm thêm tại những ngành trên như nhà hàng, café… nên khi các ngành trên gặp khó khăn giữa mùa dịch, như một quy luật tất yếu số lượng sinh viên này mất việc cũng tăng theo.

Theo ghi nhận số lượng người trong ngành kinh doanh tự do có sử dụng nhân viên đã giảm tới 122.000 người. Trong khi đó, số lượng gia tăng người kinh doanh tự do không sử dụng nhân viên lại chỉ có 31.000 người, ít hơn nhiều so với mức giảm ở trên. Điều này có nghĩa, đã có rất nhiều trường hợp phải đóng cửa hẳn kể cả dù đã sa thải nhân viên.

Nếu phân thích vấn đề lao động theo độ tuổi, tình trạng thất nghiệp cho thấy những diễn biến tồi tệ hơn nữa. Trong khi tổng số lao động có việc làm giảm tới gần 200.000 người thì số người trong độ tuổi 60 lao động lại tăng 336.000 người.

Trong số 336.000 người lao động kể trên, nhiều người tham gia vào những công việc dành cho người cao tuổi. Như vậy, nếu không tính đến số lượng việc làm tăng thêm ở tầng lớp cao tuổi như trên, số lượng người ở độ tuổi trẻ hơn mất việc thực tế có thể đã lên tới 400.000 ~ 500.000.

Tất cả các nhóm độ tuổi dưới 60 đều giảm rất mạnh, đặc biệt là ở độ tuổi 20 (176.000 người mất việc) và 40 (120.000), còn lại là độ tuổi 30 (108.000) và độ tuổi 50 (75.000).

Số trường hợp xin nghỉ phép tạm thời cũng tăng tới 1.607.000, 363.4% lần so với cùng tháng này năm ngoái. Đây là mức thống kê ghi nhận cao nhất kể từ tháng 7 năm 1983. Tuy nhiên, đáng nói trong thống kê thì số lượng người xin nghỉ tạm thời vẫn được coi là người đang có việc làm. Vì vậy, tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm trên lý thuyết là 0.1%, còn 4.2% trong xã hội.

Tuy nhiên, rất có thể, nếu tình hình dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài như hiện nay, số lượng người chuyển từ nghỉ phép tạm thời thành thất nghiệp sẽ có khả năng tăng cao.

Giáo sư kinh tế tại Đại học Yonsei, ông Seong Tae Yoon cho rằng: “Nếu chính phủ không có những biện phá hỗ trợ đầy đủ cho các công ty trong cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay, tỷ lệ nghĩ phép tạm thời thành thất nghiệp sẽ ngày càng tăng và dần dần lan rộng phá hủy nền kinh tế.”

Nhiều biện pháp cứu trợ thất nghiệp cũng được chính phủ đưa ra để giải cứu nền kinh tế

Theo điều tra, số lượng người không có kế hoạch tìm việc và muốn nghỉ ngơi vào tháng 3 năm ngoái là khoảng 2.366.000 người thì năm nay cũng tăng lên 18.3% (khoảng 366.000 người). Những người này thường không được tính vào thống kê tỷ lệ không việc làm nhưng trên thực tế có thể coi là những người thất nghiệp.

Số người có hy vọng tìm việc nhưng không thể vào tháng này năm ngoái là 582.000 người thì năm nay cũng đã tăng lên thêm 44.000 người. Những con số trên đã đủ cho thấy tình hình việc làm đang khó khăn đến mức nào.

Cuối cùng, tỷ lệ việc làm ở lứa tuổi thanh niên giảm 1.9% xuống còn 41%. Ông Soon Hyun Eun, người đứng đầu Cục thống kê Xã hội Hàn Quốc giải thích rằng: “Sự sụt giảm lớn trong ngành việc làm này chủ yếu là do ảnh hưởng trực tiếp của virus COVID-19, nhưng hơn tất cả, tầng lớp người lao động trẻ, sinh viên chịu tấn công nặng nề nhất.”

Tổng hợp từ Hankyung

author-avatar

About Hye U Hwang

Yonsei Univ 19.5. Hàn Quốc có 3800 gam màu khác nhau với mỗi người, quan trọng bạn chọn màu nào để sống...

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).