Triển lãm kiến trúc đô thị Seoul Biennale 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 ~ 29/9/2019, với chủ đề Không gian giao lưu quốc tế, lãnh thổ trong lòng thành phố.

Nhân dịp Triển lãm kiến trúc đô thị Seoul Biennale 2019, thành phố Seoul sẽ mở cửa cho người dân thăm quan những nơi ngày thường được bế quan toà cảng, tiêu biểu có 6 đại sứ quán của 6 nước ở Hàn Quốc.

Khi tầm quan trọng của ngoại giao được nhấn mạnh hơn bao giờ hết, thành phố Seoul coi Đại sứ quán là không gian trao đổi quốc tế hiện đại, cần phải mở cửa cho công dân khám phá và trải nghiệm.

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Đến đây, người dân sẽ được nghe giải thích về ý nghĩa của các công trình kiến trúc của các đại sứ quán Canada, Anh, Ai Cập, Pháp, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.

Ví dụ như đại sứ quán Anh, cơ quan ngoại giao quốc tế lâu đời nhất ở Hàn Quốc, được xây dựng cách đây 129 năm.

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Đại sứ quán Pháp được thiết kế bởi kiến trúc sư Kim Joong Eop (1922-1988), bậc thầy về kiến trúc thời cận đại.

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Đại sứ quán Ai Cập

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Đại sứ quán Canada

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Đại sứ quán Thuỵ Sĩ

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Chính quyền thành phố Seoul cũng mở cửa tham quan một số nơi thường ngày ít được công khai như Nhà thờ Thánh Tâm đã hơn 100 năm tuổi, và Chủng viện Yongsan cũ, Chủng viện lâu đời nhất ở Hàn Quốc.

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Nhà thờ Thánh Tâm

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Chủng viện Yongsan

Cơ hội vào thăm 6 đại sứ quán tại Hàn Quốc miễn phí

Chương trình tham quan này hoàn toàn miễn phí, nhưng bạn phải đăng ký hội viên và chọn ngày trước tại website Openhouse Seoul, bắt đầu từ 2 giờ chiều ngày 16/9/2019.

XEM THÊM: Seoul xây dựng khu vui chơi cho người dân trên sân thượng nhà hát Sesil, nhìn ra Tòa thị Chính

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).