⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Sau khi xác nhận có 52 ca nhiễm mới vào 09:00 giờ ngày 21/2/2020, Hàn Quốc lại thông báo có thêm 48 ca nhiễm virus corona mới vào 16:00 cùng ngày.

Như vậy, hiện tại Hàn Quốc đã có 204 ca nhiễm trên toàn quốc và là nước có người nhiễm virus corona nhiều thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Và nếu không kể đến du thuyền Diamond Princess Cruise ở ngoài khơi Nhật Bản thì Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản để xếp thứ 2.

Virus corona đang có xu hướng lây lan xuống các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam Hàn Quốc.

Các tỉnh thành có người nhiễm virus corona ở Hàn Quốc hiện tại là:

– Daegu (126)
– Gyeongbuk (27)
– Seoul (20)
– Gyeonggi (14)
– Gwangju (4)
– Gyeongnam (4)
– Jeonbuk (2)
– Jeonnam (1)
– Chungnam (1)
– Chungbuk (1)
– Incheon (1)
– Jeju (1)

Xuất phát từ ca “siêu lây nhiễm” số 31, các tín đồ của nhà thờ Sincheonji ở Daegu lây lan bệnh dịch cho nhiều địa phương tại Hàn Quốc với tốc độ chóng mặt.

Các ca nhiễm mới phát hiện tại Jeju, Pohang (Gyeongbuk) và quận Seocho (서초구), Seoul đều là các tín đồ đã đến làm lễ tại nhà thờ này trong thời điểm đầu tháng 2/2020.

Cản trở lớn nhất của cơ quan phòng dịch Hàn Quốc lúc này là điều tra và kiểm soát gần 9.000 tín đồ của nhà thờ Sincheonji. Công tác điều tra dịch tễ học gặp nhiều khó khăn vì nhiều tín đồ cắt đứt liên lạc hoặc không khai báo cụ thể về địa chỉ cư trú hay lộ trình di chuyển.

Siêu thị Homeplus, chi nhánh Kyerim Gwangju (홈플러스 광주계림점) cũng vừa có lệnh đóng cửa có một bệnh nhân nhiễm bệnh đã ghé qua đây vào ngày 16/2 vừa qua.

Trong cùng ngày, siêu thị Emart chi nhánh Kindex, thành phố Goyang (고양시 이마트 킨텍스점) cũng đóng cửa sau khi xác nhận một nhân viên nhiễm virus corona sau khi sử dụng buffet tại khách sạn cùng bệnh nhân số 31 tại Daegu.

Vào ngày 20/2, siêu thị Emart chi nhánh Seongsu (성수점) ở Seoul cũng đã phải đóng cửa vì xác nhận ca nhiễm thứ 40 đã ghé qua đây vào ngày 10/2.


Người Việt Nam ở Hàn Quốc có thể sử dụng Bản đồ Virus Corona để theo dõi tình hình lây lan của dịch viêm phổi cấp ở Hàn Quốc cũng như các địa điểm bệnh nhân đã đến để tránh không bị lây nhiễm.

🚒 BẠN CẦN BIẾT: Hướng dẫn cách phát hiện triệu chứng nhiễm virus COVID-19 & Cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả từ các chuyên gia y tế.

⁉️ ĐỪNG HOANG MANG: 6 Tin đồn về virus COVID-19 & Lời giải thích hợp lý.

🔴 Theo dõi cập nhật tình hình lây lan của virus COVID-19 ở Hàn Quốc và trên thế giới tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).