Đầu tháng 3 vừa qua, ông trùm công nghệ Samsung vừa cho ra mắt Galaxy S20 – chiếc điện thoại cao cấp nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại.

Tính đến nay, vì doanh số của dòng điện thoại này đang sụt giảm nghiêm trọng, Samsung đã vừa đưa ra thông báo sẽ trợ cấp để giảm chi phí và giúp tâm lý của người tiêu dùng tăng lên.

Các trợ cấp này được thông báo công khai trên trang chủ của ba nhà mạng viễn thông lớn nhất Hàn Quốc theo phương pháp cải thiện cấu trúc phân phối thiết bị cầm tay.

Số tiền trợ cấp này được báo cáo phần lớn đền từ số tiền gây quỹ của nhà sản xuất Galaxy S20, Samsung. Galaxy S20 là một bước đột phá của Samsung khi được trang bị camera siêu khủng lên tới 180 triệu megapixel.

S20 được trang bị camera cực khủng

Đây dĩ nhiên là bước tiến lớn của công nghệ, nhưng trong thời buổi mức tiêu thụ sụt giảm nặng nề bởi COVID-19 như hiện nay, nó lại nhận được phản ứng trái chiều của thị trường vì quá lãng phí. Chính vì vậy, việc “mở rộng ví tiền” của Samsung được xác định như một giải pháp để cứu vớt thị trường smartphone cao cấp mới ra mắt.

Nhiều người cho rằng, giữa tình cảnh các sản phẩm không thể bán được như hiện nay, Samsung đã bắn đi “một viên đạn” (phí tiếp thị) để kích cầu người tiêu dùng.

Theo ngành công nghiệp truyền thông di động vào ngày 2/5/2020, nếu như trước đây, phí tối đa có thể được trợ cấp khi mua Galaxy S20 là 150.000 KRW thì nay đã lên tới mức cao nhất tận 500.000 KRW.

Giá cho các dòng Galaxy S20 được phát hành vào ngày 6/3 lần lượt là 1.248.500 KRW với S20, 1.353.00 S20+, 1.595.000 KRW với S20 Ultra.

Chi tiết mức trợ giá của các nhà mạng với dòng Galaxy S20

Đó là chi phí khi chưa được trợ giá, nhìn chung, LG U+ có vẻ là nhà tài trợ cao nhất khi có thể giảm cho người mua từ 326.000 đến 500.000 KRW tùy thuê bao người dùng đăng ký.

Còn lại, nếu bạn sử dụng mạng SK Telecom với thuê bao trên 50.000 KRW 1 tháng, bạn sẻ được giảm 285.000 KRW (cao hơn của KT). Tuy nhiên SK lại có mức giảm thấp nhất trong 3 mạng nếu người dùng đăng ký gói thuê bao 80.000 KRW trở lên/1 tháng (420.000 KRW so với 480.000, 500.000 KRW)

Lý do khiến các nhà mạng này tăng cường trợ giá cho người mua được đánh giá là do những yêu cầu từ phía Samsung Electronics – nhà sản xuất Galaxy S20. Để tăng doanh số, Samsung Electronics đã thảo luận về kế hoạch hỗ trợ giá với ba nhà mạng di động, các chương trình khuyến mãi chung, giảm giá vận chuyển, v.v. thông báo rằng việc tăng trợ giá đã được quyết định.

Bộ 3 smartphone của dòng Galaxy S20

Lý do đằng sau hành động này của Samsung như đã nói, do doanh thu và nguồn lợi nhuận từ Galaxy S20 vô cùng chậm chạp, dù dòng smartphone cao cấp này đã được ra mắt 2 tháng.

Mới đây, Samsung đã công bố doanh số điện thoại thông minh của mình trên toàn thế giới là 64 triệu chiếc trong quý 1.

Trong đó, Samsung Galaxy S20 thê thảm khi giảm tới 18% (14 triệu chiếc) so với các dòng tương tự vào năm trước (78 triệu chiếc). Ngành công nghiệp thậm chí còn ước tính rằng doanh số Galaxy S20 tại Hàn Quốc đã giảm tới 60-70% so với các dòng smartphone cao cấp tiền nhiệm.

Số liệu thống kê của các công ty nghiên cứu khác cũng cho thấy thị trường thế giới sụt giảm không kém.

Strategi Analytics, một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, tuyên bố rằng các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong quý đầu tiên của năm nay là 277,88 triệu chiếc, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm của Apple và Huawei lần lượt là 9% và 18%.

Tổng hợp từ Hankook Ilbo

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).