Giữa “cơn chấn động phòng chat thứ n” do “ác ma” Jo Joo Bin cầm đầu, Bộ Hành chính & An Ninh Hàn Quốc đã có động thái mau lẹ trong việc bảo hộ thông tin cá nhân của các nạn nhân.
Cụ thể, ngày 26/3/2020, Ủy ban Thay đổi Đăng ký Thường trú (주민등록번호변경위원회) thuộc Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc thông báo: “Nếu trường hợp đăng ký thay đổi chứng minh thư (thẻ cư trú) là nạn nhân của “phòng chat thứ n”, hồ sơ đó sẽ được xếp vào “ca khẩn cấp” và xử lý cấp tốc trong vòng 3 tuần”.
Ủy ban bổ sung thêm rằng họ đã từng có kinh nghiệm hoàn thành xem xét xử lý hồ sơ cho nạn nhân của các vụ việc tương tự trong vòng 3 ~ 7 tuần.
Theo luật định, thời hạn xử lý hồ sơ yêu cầu thay đổi chứng minh thư là 6 tháng, trong thực tế thường kéo dài khoảng 3 tháng. Ủy ban sẽ cân nhắc giải quyết và thực hiện thay đổi 6 chữ số sau cùng trên chứng minh thư cho những người có khả năng chịu thiệt hại về tính mạng, thân thể hoặc tài sản do rò rỉ thông tin.
Đối tượng trong các trường hợp này thường là nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc bạo lực tình dục. Người có nguyện vọng có thể đăng ký với thị trưởng hoặc quận trưởng thuộc khu vực sinh sống.
Khi yêu cầu được chấp nhận, Ủy ban sẽ thông tin cho chính quyền khu vực quản lý người đăng ký. Việc thay đổi số chứng minh thư sẽ do cơ quan hành chính cấp phường (동), thị trấn (읍) hoặc ấp (면) thực hiện. Sau khi thay đổi hoàn tất, cơ quan này sẽ thông báo đến người đăng ký.
Ủy ban Thay đổi Đăng ký Thường trú Hàn Quốc là đơn vị được thành lập theo Điều 7-5, Khoản 1 của “Đạo luật Đăng ký Thường trú”, nhằm xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thay đổi chứng minh thư.
Tổng hợp từ Kyunghyang Shinmun