Ngày 19/8, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc là 297 người, trong đó có 283 ca lây nhiễm cộng đồng, 14 ca ngoại nhập.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã có 16.058 ca nhiễm COVID-19, 306 ca tử vong.

Số người xét nghiệm COVID-19 cũng tăng mạnh. Tính đến 0 giờ ngày 19/8, có tổng cộng 31.022 người đang đợi kết quả xét nghiệm, tăng 5.803 người so với ngày 18/8.

Số ca nhiễm mới ngày 19/8 cụ thể ở các khu vực là: 서울 150명, 경기 94명, 인천 8명; 부산 9명, 강원 5명, 광주 4명, 충남·경북 각 3명, 대구·전남 각 2명, 세종·충북·전북 각각 1명.

Ổ dịch lớn nhất hiện nay ở khu vực thủ đô là nhà thờ Sarang Jeil ở quận Seongbuk, Seoul với 457 ca nhiễm, chiếm 70% tỉ lệ nhiễm bệnh toàn khu vực thủ đô.

Hiện nay có ít nhất 10 người của nhà thờ này được xác nhận đã có mặt trong cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 5.000 người ở quảng trường Gwanghwamun ngày 15/8.

Jun Kwang Hoon, người lãnh đạo cuộc biểu tình ngày 15/8 cũng xác nhận đã bị nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại Viện y tế Seoul.

Cơ quan dịch tễ Hàn Quốc cũng đã xác nhận nhà thờ Sarang Jeil còn huy động tín đồ thuộc các tỉnh thành khác tham gia biểu tình. Cụ thể, họ đã huy động 6 xe bus du lịch loại 45 chỗ để đưa hơn 180 tín đồ từ thành phố Ulsan lên Seoul ngày 15/8.

Ngày 17/8, một lá đơn yêu cầu chính phủ không hỗ trợ chi phí điều trị cho các tín đồ của nhà thờ Sarang Jeil tham gia biểu tình và nhiễm COVID-19. Hiện lá đơn này đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký đồng ý.

Ngoài ra các tín đồ nhiễm COVID-19 của nhà thờ này còn đến nhiều nơi như: 노원구 안디옥교회, 롯데홈쇼핑 미디어서울센터, 농협카드 콜센터, K국민저축은행 콜센터, 새마음요양병원, 암사동 어르신 방문요양센터.

Các ổ dịch khác liên quan tới nhà thờ thuộc khu vực thủ đô là: 경기도 용인 우리제일교회·서울 양천구 되새김교회·영등포구 여의도순복음교회.

Tạm duy trì mức giãn cách cấp độ 2

Số ca nhiễm mới đã tăng 3 con số trong 6 ngày liên tiếp ở Hàn Quốc:

– Số ca nhiễm mới ngày 14/8: 279 ca
– Số ca nhiễm mới ngày 15/8: 166 ca
– Số ca nhiễm mới ngày 16/8: 179 ca
– Số ca nhiễm mới ngày 17/8: 197 ca
– Số ca nhiễm mới ngày 18/8: 246 ca
– Số ca nhiễm mới ngày 19/8: 197 ca

Hàn Quốc hiện áp dụng ba cấp độ giãn cách xã hội tùy theo mức độ nghiêm trọng của diễn biến dịch COVID-19. Trong đó, mức I được áp dụng khi bình quân số ca nhiễm mới trong ngày không vượt quá 50 người; mức II khi số ca nhiễm mới trong ngày từ 50-100 bệnh nhân; mức III, mức cao nhất, sẽ được áp dụng khi số ca nhiễm mới có quy mô lớn ba chữ số.

Nếu số ca nhiễm bình quân trên 100 người mỗi ngày kéo dài trong 2 tuần liên tục, Hàn Quốc sẽ áp dụng giãn cách mức độ 3, theo đó cấm tụ tập trên 10 người, đóng cửa các cơ sở có rủi ro lây nhiễm, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Hiện tại, Seoul và Gyeonggi mới chỉ áp dụng mức giãn cách cấp độ 2. Chính phủ nhận định xu hướng lây nhiễm hiện tại chưa nghiêm trọng tới mức phải nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức III, song cũng kêu gọi người dân hợp tác để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Các lệnh cấm mới liên quan tới quy tắc phòng dịch áp dụng từ ngày 19/8

Sau khi chính thức tuyên bố về chi phí điều trị cho người nước ngoài nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vào ngày 18/8, đến hôm nay (19/8), chính phủ Hàn Quốc tiếp tục ban bố một số lệnh cấm mới như sau:

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/8, Chính phủ Hàn Quốc cấm mọi cuộc tụ tập, hoạt động tại các nhà thờ ở thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi.

Ba địa phương trên sẽ bị cấm tụ tập, tổ chức sự kiện trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời, dừng hoạt động toàn bộ 12 loại hình cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như sàn nhảy, phòng hát karaoke, nhà hàng buffet, quán internet, và các cơ sở trong nhà thuộc quản lý của Nhà nước.

Theo lệnh này, các đám cưới cũng chỉ được mời tối đa 50 quan khách. Trong sáng 19/8, đã có rất nhiều cặp đôi gọi điện báo huỷ lịch tổ chức đám cưới trong tháng 8 và tháng 9.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân khu vực thủ đô hạn chế lui tới các quán ăn, quán cà phê trong 2 tuần tới vì một quán cà phê Starbucks, chi nhánh ga Yadang, thành phố Paju tỉnh Gyeonggi đã xác nhận được 54 ca nhiễm COVID-19.

Lệnh cấm tiếp theo do tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae Myung đưa ra ngày 19/8 là bắt buộc người dân trên toàn tỉnh phải đeo khẩu trang nơi công cộng, bao gồm các địa điểm trong nhà lẫn ngoài trời.

Người dân sẽ phải tuân thủ đúng quy tắc đeo khẩu trang: không cầm tay, không để khẩu trang dưới cằm…Bất kỳ hình thức vi phạm quy tắc phòng dịch nào cũng sẽ bị phạt tối đa 3 triệu KRW (tương đương 60 triệu VND).

Như vậy, sau Daegu, Gyeonggi là địa phương thứ 2 ở Hàn Quốc ban bố lệnh hành chính về việc sử dụng khẩu trang.

Trước đó, từ ngày 26/5, thủ đô Seoul cũng ban bố quy định người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ như xe bus và taxi tại Hàn Quốc phải đeo khẩu trang và có quyền từ chối hành khách không đeo khẩu trang.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).