Ngày 5/9/2019, tờ MBC của Hàn Quốc đưa tin, ba lao động Việt Nam đã khởi kiện công ty Hiwada có trụ sở tại thành phố Koriyama. Các thực tập sinh Việt Nam đề nghị doanh nghiệp này phải bồi thường 12,3 triệu yên (hơn 2,6 tỉ đồng). Chi nhánh của Toà án tỉnh Fukushima đã thụ lí đơn kiện này.

Theo đó, công ty Hiwada đã buộc người lao động tiến hành các công việc liên quan đến khử nhiễm phóng xạ tại các thành phố Koriyama và Motomiya của tỉnh Fukushima trong thời gian từ năm 2016~2018.

Các thực tập sinh Việt Nam đến Nhật vào thời điểm tháng 7/2015 cũng đã phải làm việc ở các đường ống thuộc thị trấn Namie trong khi lệnh di tản tránh phóng xạ vẫn còn hiệu lực.

9 Lời khuyên dành cho người lao động Việt ở Hàn Quốc & Nhật Bản

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Một trong ba lao động là anh Nguyễn Bá Công biết tiếng Nhật và đã viết một lá thư tay kể: Chúng tôi ký hợp đồng sang Nhật để làm kỹ sư xây dựng nhưng thay vào đó được phân công công việc tẩy rửa tại các khu vực bị nhiễm phóng xạ ở tỉnh Fukushima. Trong hợp đồng cũng không hề có cảnh báo đây là công việc nguy hiểm.

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Công ty này sau đó đã bác bỏ cáo buộc vi phạm luật lao động, khẳng định rằng thực tập sinh trên được giao những nhiệm vụ tương tự các đồng nghiệp người Nhật và không gặp nguy cơ nào về sức khỏe.

Liên đoàn Lao động Nhật Bản đang hỗ trợ điều tra vụ việc và sẽ đòi bồi thường một khoản đáng kể cho thực tập sinh trên nếu anh hoàn thành thời gian còn lại trong hợp đồng 3 năm.

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Những lao động người Việt này có mức lương tháng khoảng 140.000 yen (1.300 USD). Với công việc khử phóng xạ một người Nhật được nhận từ 10 ~ 13 ngàn Yên/ngày (94 ~ 123USD), trong khi anh Công chỉ được trả bằng 1/3 số lương đó.

Anh Nguyễn Bá Công đã nghỉ việc ở công ty trên vào tháng 11 năm ngoái sau khi không nhận được lời giải thích thỏa đáng, do lo ngại chất phóng xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, có 44% trong số 274 công ty Nhật vi phạm luật vệ sinh an toàn lao động và luật tiêu chuẩn lao động.

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Tại Tokyo, một nhóm các nhóm dân sự Nhật Bản đã biểu tình vào ngày 4/9/2019 để chỉ trích hành vi xảo quyệt, lừa đảo lao động nước ngoài công việc nguy hiểm của các công ty Nhật Bản.

Nhật Bản lừa công nhân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima

XEM THÊM: Lao động Việt Nam làm việc ở Nhật Bản không dám lấy vợ vì sợ di chứng nhiễm phóng xạ

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).