⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là 22.053.734 ca nhiễm và 782.730 chết.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 10/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.874 ca nhiễm COVID-19, tăng 34 ca mới so với ngày hôm trước.

Như vậy, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc đã tăng trở lại mốc trên 30 người sau 1 tháng duy trì mức dưới 30.

Trong 34 ca nhiễm mới, có 26 ca lây nhiễm cộng đồng (trong nước) và 8 ca là người nhập cảnh vào Hàn Quốc, được phát hiện nhiễm COVID-10 trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.

Xuất phát từ nguồn “siêu lây nhiễm” là ca bệnh số 66 ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, hiện nay tâm dịch COVID-19 đã chuyển từ Daegu sang thủ đô Seoul. Cụ thể, Seoul có 12 ca, Daegu có 2 ca, Incheon có 3 ca, Gyeonggi có 6 ca, Chungbuk có 2 ca và Jeju có 1 ca.

Hàn Quốc duy trì không có ca tử vong trong suốt 3 ngày qua, tổng số ca tử vong tính từ đầu mùa dịch là 256 ca, tỉ lệ tử vong là 2.35%.

Theo giới tính của bệnh nhân được xác nhận, có 6.444 nữ giới (59,26%), và 4.430 nam giới (40,74%) nhiễm COVID-19.

Theo độ tuổi, độ tuổi 20 là nhiều nhất với 2.998 ca (27,57%); độ tuổi 50 có 1.960 ca (18,02%), tiếp theo có 1.442 người ở độ tuổi 40 (13,26%), 1.357 người ở độ tuổi 60 (12,48%) và 1.180 người ở độ tuổi 30 (10,85%).

Có 9.610 trường hợp được xác nhận đã được chữa khỏi và được giải phóng khỏi khu vực cách ly. và 10.128 người đang chờ kết quả kiểm tra.

Cho đến nay, trên toàn Hàn Quốc đã có tổng cộng 663.886 người đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó có 642.884 cho kết quả âm tính.

Lo ngại ổ dịch mới từ các Night Club ở thủ đô Seoul

Mặc dù cơ quan Hàn Quốc đã hành động rất thận trọng khi nới lỏng từ giãn cách xã hội sang sinh hoạt phòng dịch từ 6/5 nhưng hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng lại nhen nhóm trở lại từ ngày 8/5, sau khi ca nhiễm số 66 ở Yongin đã di chuyển đến nhiều nơi đông người trong thời gian ủ bệnh.

Tính đến 9/5 đã có 18 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến người này và trên 1.500 người có tiếp xúc với bệnh nhân, trong số này cũng có đủ các thành phần như y tá, người nước ngoài, quân nhân…

Thủ tướng Chung Sye Kun đã chỉ đạo cho các quan chức phải truy tìm và xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.500 người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao nói trên. Ông yêu cầu cơ quan y tế phải đảm bảo giữ kín danh tính và các thông tin cá nhân của những người này để khuyến khích họ liên lạc với nhà chức trách.

Hình ảnh dòng người xếp hàng vào club (nơi ca nhiễm 66 có mặt vào ngày 7/5).

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun cam kết huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Ông nhấn mạnh thành công hoặc thất bại của Hàn Quốc đối với kiểm soát COVID-19 giai đoạn mới phụ thuộc vào việc chính quyền có kiềm chế được “ổ dịch” các câu lạc bộ ở Seoul hay không. Hiện tại, chính quyền Seoul đã quyết định đóng cửa hơn 2.100 câu lạc bộ, quán bar trong địa bàn thành phố.

Chính quyền Seoul cũng đang cân nhắc áp dụng mức xử phạt hành chính tới 3 triệu KRW đối với những cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định này, đồng thời cho phép khởi kiện các câu bộ và quán bar để đòi bồi thường trong trường hợp có khách bị nhiễm COVID-19 tại đây.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).