Ngày xưa ở Việt Nam, mỗi năm gần đến bầu cử, loa đài đều nhắc: “Bầu cử là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân”. Sang Hàn đã khá lâu, bắt đầu quen thuộc với “mùa bầu cử” ở Hàn. Và bây giờ là lúc bản thân thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Hàn Quốc đó là “BẦU CỬ”.

Qua đại dịch lần này, chắc hẳn có rất nhiều ý kiến về các chính sách cũng như đường lối đi của các đảng. Và thật sự, cho dù là người nước ngoài hay gia đình đa văn hoá, các chính sách này đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Hãy cùng vote cho những vị ứng cử thực sự vì nước vì dân.

Cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội Hàn Quốc lần thứ 21 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 15/4/2020, tuy nhiên không khí bầu cử đang nóng nên dần khi các ứng cử viên chính thức khởi động các hoạt động tranh cử vào rạng sáng ngày 2/4/2020.

Đại dịch virus Vũ Hán (COVID-19) đang ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kêu gọi bầu cử của các Đảng nói chung và các ứng cử viên Quốc hội nói riêng. Lần bầu cử thứ 21 này được cho là lần bầu cử “yên tĩnh” nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Tìm hiểu về Bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ 21 (국회의원선거)

Người được quyền bỏ phiếu

Người từ 18 tuổi trở lên (sinh trước ngày 16/4/2002) mang đủ 2 điều kiện sau:

– Người đăng ký thường trú: Người có đăng ký là cư dân thuộc quận bầu cử Đại biểu Quốc hội địa phương

– Người dân đang cư trú ở nước ngoài: Đăng ký trên “bản đăng ký cư trú” được 3 tháng trở lên và là người thuộc quận bầu cử Đại biểu Quốc hội địa phương

Chú ý: Trường hợp dưới 3 tháng, chỉ có thể bầu cử Đại biểu Quốc hội tỷ lệ.

Trong cộng đồng người Việt đang sinh sống hợp pháp tại Hàn Quốc, chỉ có những người có quốc tịch Hàn Quốc mới được tham gia bầu cử lần này.

Phân biệt phiếu cầu cử Đại biểu Quốc hội

Phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội có 2 loại:

– Màu trắng: Phiếu bầu cử cho ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc quận, địa phương (지역구국회의원선거 투표용지)

– Màu xanh lá cây: Phiếu bầu cho ứng cử viên Đại biểu tỷ lệ Đảng chính trị (비례대표국회의원선거 투표용지)

Xem thêm thông tin về ứng cử viên

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên có thể xem chính thức trên website Nurichip.

Ngoài ra có thể tham khảo các chính sách và cam kết mà ứng cử viên đưa ra tại website “thông báo chính sách & cam kết” (정책공약알리미).

Lịch bầu cử

1. Thời gian vận động bầu cử

Chiến dịch vận động tranh cử sẽ được tiến hành bắt đầu từ ngày 2/4 đến ngày 14/4/2020. Sẽ có rất nhiều băng rôn quảng bá được treo ở các khu phố, ngã tư đường hoặc đại lộ.

Ngoài ra, hình ảnh các xe chở ứng cử viên đi vận động bầu cử cũng là điều dễ thấy trong thời điểm này.

Dù vậy, giữa mùa dịch, âm nhạc bầu cử cũng không rộn ràng như trước – một khung cảnh khá lạ lẫm tại Hàn Quốc từ trước đến nay.

2. Hướng dẫn bỏ phiếu

Hướng dẫn bỏ phiếu sẽ được thông báo đến ngày 5/4, sẵn sàng cho cuộc bầu cử công bằng nhất.

3. Bỏ phiếu sớm (사전투표)

– Đối tượng có thể tham gia bỏ phiếu sớm: Người không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 4/15/2020.

– Thời gian bỏ phiếu: Từ ngày 10/4 đến ngày 11/4/2020 (6:00 ~ 18:00)

– Địa điểm bỏ phiếu: Hơn 3.500 địa điểm bỏ phiếu sớm trên toàn Hàn Quốc, không giới hạn địa phương cư trú.

Hướng dẫn bỏ phiếu

Cử tri trong khu vực cư trú (관내선거인)

Cử tri trong khu vực cư trú là người tham gia bầu cử có địa chỉ thuộc khu vực quản lý Uỷ ban quận, huyện, thành phố có 2 ứng cử Đại biểu Quốc hội quận trở lên.

Cần chuẩn bị những gì khi đi bầu cử?

– Thẻ chứng minh thư.

– Hộ chiếu.

– Bằng lái xe.

– Thẻ đăng ký người khuyết tật.

Trình tự bầu cử

– Xuất trình thẻ chứng minh thư và xác nhận bản thân.

– Đóng dấu vân tay hoặc ký tên ở máy xác nhận bản thân.

– Nhận phiếu bầu cử (2 phiếu).

– Đánh dấu và bỏ vào thùng “thu phiếu bầu cử”.

Tại mỗi một địa điểm tổ chức bỏ phiếu sớm đều có nhân viên hướng dẫn. Những đối tượng chưa từng có kinh nghiệm bỏ phiếu cũng như bầu cử sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình tại đây.

Cử tri ngoài khu vực cư trú (관외선거인)

Cử tri ngoài khu vực cư trú là nhóm đối tượng không thể bầu cử vào ngày 15/4 mà không thuộc nhóm đối tượng “cử tri trong khu vực”.

Trình tự bầu cử

– Xuất trình thẻ chứng minh thư và xác nhận bản thân.

– Đóng dấu vân tay hoặc ký tên ở máy xác nhận bản thân.

– Nhận phiếu bầu cử (2 phiếu) và bao thư gửi đi.

– Sau khi đánh dấu vào phiếu bầu cử, bỏ vào bao thư dán lại sau đó cho vào thùng “thu phiếu bầu cử”.

4. Hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/4

Trình tự bầu cử

– Xuất trình chứng minh thư và xác nhận bản thân.

– Đóng dấu vân tay hoặc ký tên ở máy xác nhận bản thân.

– Nhận phiếu bầu (2 phiếu).

– Bỏ phiếu bầu vào thùng thu phiếu sau khi đánh dấu.

Khi tham gia bầu cử cần chú ý:

– Khi bỏ phiếu, nhất định phải sử dụng các dụng cụ được cung cấp sẵn tại nơi bỏ phiếu.

– Nếu bạn đóng bằng con dấu hoặc đánh dấu hiệu khác vào phiếu bầu thì phiếu bầu sẽ bị mất hiệu lực.

– Cử tri phải chọn một ứng cử viên hoặc một chính Đảng cho mỗi lần bầu cử.

– Nghiêm cấm chụp ảnh tại các địa điểm bỏ phiếu. Các trường hợp chụp ảnh phiếu bầu sẽ bị xử phạt theo luật bầu cử công chức.

Hãy thực hiện nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi thông qua việc bầu cử. Nếu bạn là một công dân của Hàn Quốc chính nghĩa, hãy bầu chọn những ứng cử viên tiêu biểu có thể giúp ích cho nhà nước cũng như người dân Hàn Quốc.

XEM THÊM: Những điều chưa biết về nền cộng hòa thứ 5 ở Hàn Quốc

author-avatar

About Nguyễn Vân

Hàn Quốc sẽ thật đẹp khi biết trân trọng vùng đất này. Sự khác nhau về ngôn ngữ, văn hoá sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).