Tại Hàn Quốc, 기초연금 là tiền hỗ trợ cho người cao tuổi thu nhập thấp. Tiền này giống với tiền trợ cấp xã hội hay tiền an sinh SSI (Supplemental security Income) ở Mỹ hay còn được gọi dân dã là “tiền già”.

Trước đây, đối tượng được hưởng lương hưu cơ bản là người cao tuổi thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất.

Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể ngày 9/1/2020, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo Luật lương hưu cơ bản sửa đổi. đối tượng được hưởng lương hưu cơ bản đã được mở rộng thành người cao tuổi thuộc nhóm 40% thu nhập thấp nhất. Từ năm 2021, nhóm đối tượng này sẽ được mở rộng hơn nữa, gồm người cao tuổi thuộc nhóm 70% thu nhập thấp nhất.

Như vậy, từ tháng 1/2020, số người cao tuổi được nhận lương hưu cơ bản tối đa 300.000 KRW (258 USD)/tháng sẽ tăng lên thành 3.250.000 người. Ngoài người cao tuổi, những người khuyết tật nặng thu nhập thấp cũng được nhận lương hưu tối đa 300.000 KRW/tháng.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ trợ cấp 300.000 KRW/tháng cho toàn bộ người khuyết tật vào năm 2021. Cùng với đó, Chính phủ sẽ duy trì hỗ trợ phí bảo hiểm hưu trí cho 360.000 người làm việc ở lĩnh vực nông, ngư nghiệp tới năm 2024.

XEM THÊM: Người già Hàn Quốc làm việc đến hơi thở cuối cùng – Niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh?

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).