Tháng 12/2019, Roh So Young, vợ chủ tịch tập đoàn SK Holdings Choi Tae Won đã đệ đơn ly hôn và đòi được chia hơn 42% cổ phần của chồng. Tập đoàn SK được biết là tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc, mức cổ phần này tương đương với 1.2 tỉ USD.

Nếu thắng kiện, bà Roh sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau ông Choi Tae Won (chồng bà) và sẽ trở thành nữ tỷ phú mới của châu Á.

Vụ ly hôn tốn khá nhiều giấy mực của báo chí khi kéo dài từ năm này qua năm khác mà vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm vì cả 2 bên không tìm được tiếng nói chung. Năm 2017, cả hai đã từng muốn ly hôn nhưng không thành công. Trước đó vào năm 2015, ông Choi đã từng gửi tâm thư dài 3 trang cho một tờ báo địa phương tiết lộ việc mình có con ngoài giá thú và muốn chia tay với vợ.

Bà Roh là con gái của cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Tae Woo, năm ngoái đã quyết định đệ đơn ly hôn và sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý, đòi lại tài sản, sau nhiều năm hy vọng sẽ níu giữ được cuộc hôn nhân với chồng: “Bây giờ, tôi chẳng thấy còn chút hy vọng nào nữa. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc để chồng mình đi tìm hạnh phúc mà ông ấy muốn”, bà Roh viết trên Facebook.

Ngày 26/5 vừa qua, phiên toà thứ 2 về vụ ly hôn nghìn tỷ gây chấn động Hàn Quốc này diễn ra lúc 5 giờ chiều. Không rõ liệu ông Choi và bà Roh có mặt hay không, trong phiên toà hoà giải, cả 2 bên cũng không bắt buộc phải có mặt.

Vấn đề lớn nhất của vụ ly hôn tính đến nay vẫn là việc phân chia tài sản. Ông Choi Tae Won đã đệ trình danh sách toàn bộ tài sản lên toà án vào ngày 8, bà Roh cũng nộp danh sách này vào ngày 11 sau đó. Bà Roh có yêu cầu nhận được tài sản 42,29% cổ phần của SK do ông Choi nắm giữ nếu ly hôn thành công, cùng với 300 triệu KRW tiền cấp dưỡng.

Ông Choi hiện đang nắm giữ 18,29% cổ phiếu tập đoàn (tương đương 12.975.472 cổ phiếu) còn vợ Roh So Young nắm giữ 7,73% tổng số cổ phiếu SK. Giá cổ phiếu của SK khi đó rơi vào khoảng 1.3 ngàn tỉ KRW nhưng việc phân chia tài sản lại chỉ đề cập đến con số 1 ngàn tỉ KRW, nhiều người tỏ ra tò mò vì danh sách tài sản mà cả 2 vợ chồng nộp cho toà án.

Phiên toà hoà giải đầu tiên được tổ chức vào ngày 7 tháng trước đã kết thúc chỉ sau 10 phút ngắn ngủi. Bà Roh là người trực tiếp có mặt tại toà án lúc đó đã nói: “Nếu ông Choi từ bỏ vụ ly hôn, bà sẽ nộp đơn kiện đòi tiền cấp dưỡng và phân chia tài sản”. Đáp lại lời tuyên bố, ông Choi cho biết: “Thật quá xấu hổ và đáng tiếc khi phải phanh phui chuyện gia đình và cá nhân trước dư luận”.

Qua nhiều lần hoà giải không không thành, vụ ly hôn chính thức trở thành một vụ kiện tranh chấp tài sản giữa nội bộ gia đình tài phiệt của tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc. Dự kiến sẽ có nhiều diễn biến mới và cuộc chiến tranh giành tài sản sẽ rất khốc liệt.

Chủ tịch SK Group Choi Tae Won hiện đang sở hữu khối tài sản 2.8 tỉ USD sau khi trừ đi những cổ phiếu mà ông dùng làm tài khoản thế chấp. Ông Choi là lãnh đạo tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc với hoạt động kinh doanh trải rộng từ sản xuất chip nhớ đến viễn thông. Ông Choi trở thành lãnh đạo khi cha mình, ông Choi Jong Hyun qua đời năm 1988.

Choi Tae Won và Roh So Young gặp nhau khi cùng học tại Đại học Chicago (Mỹ). Họ kết hôn năm 1988, cùng năm cha của bà Roh – ông Roh Tae Woo đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Hai người có với nhau một con trai và hai con gái. Bà Roh cho biết sẽ dành phần đời còn lại để cống hiến cho xã hội.

Các cuộc ly dị đắt đỏ khá phổ biến trên thế giới. Đầu năm 2019, ông chủ Amazon Jeff Bezos cũng chia tay người vợ MacKenzie sau 25 năm chung sống. MacKenzie nhận 4% cổ phần, tương đương 35,4 tỉ USD và trở thành phụ nữ giàu thứ 5 thế giới.

XEM THÊM: Những điều chưa biết về vụ ly hôn đắt giá của con gái chủ tịch tập đoàn Samsung – Lee Boo Jin

Tổng hợp từ Naver

author-avatar

About 수하

“Chúng ta không cần phải học giỏi Văn để có thể viết truyện, chúng ta chỉ cần sống ý nghĩa cuộc đời của mình. Và Hạnh Phúc chính là một hành trình!”

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).