Sáng 25/11/2019, cảnh sát Hàn Quốc tổ chức họp báo để đưa ra những thông tin quan trọng về cái chết của Goo Hara.

Khi kiểm tra CCTV ngoài cửa, cảnh sát xác nhận Goo Hara về nhà lúc 0h35 ngày 24/11/2019 và thời gian cô qua đời được cho là diễn ra sau đó ở nhà riêng tại Cheongdamdong, Seoul.

Từ lúc Goo Hara về nhà đến khi người giúp việc phát hiện ra cô, không có bất cứ ai ra vào nhà.

Trước đó, vào lúc 6 giờ chiều ngày 24/11/2019, người giúp việc đã tìm thấy Goo Hara tại tầng 1 của nhà riêng và trình báo ngay lập tức với cảnh sát.

Khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy ghi chú với những lời lẽ bi quan về cuộc sống do Goo Hara viết tay và sau khi điều tra, cơ quan chức năng kết luận không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Còn về việc khám nghiệm, cảnh sát Hàn Quốc cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Việc này sẽ do gia đình Goo Hara và công tố viên đưa ra ý kiến sau khi xem xét kết quả điều tra.

Lễ tang của Goo Hara sẽ được tổ chức kín tại Bệnh viện Severance thuộc Đại học Yonsei từ 8 giờ sáng 25/11/2019.

Đối với người hâm mộ, công ty quản lý sắp xếp buổi viếng riêng tại Nhà tang lễ của bệnh viện St. Mary. Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 25/11/2019 tới hết ngày 27/11/2019.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).