Khi đi du lịch Hàn Quốc bạn mới chỉ dừng lại ở cảm nhận về văn hóa Hàn Quốc qua quan sát. Nhưng khi sinh sống, học tập và làm việc ở đất nước này, văn hóa xứ sở kimchi đã dần ngấm vào bạn tự khi nào và trở thành thói quen.

Có phải vì bạn đã ăn kimchi và nhân sâm hàng ngày nên 12 thói quen này đã ngấm vào bạn một cách tự nhiên? Hãy cùng kiểm nghiệm xem đúng không nhé!

1. Cảm ơn và Xin lỗi sao dễ thế

Ngoài câu chào 안녕하세요 thì cảm ơn 감사합니다/고맙습니다 và xin lỗi 죄송합니다/미안합니다 là câu cửa miệng của người Hàn Quốc. Bạn không chỉ cảm ơn người thân, bạn bè xung quanh mà cảm ơn người đi trước cố nán lại giữ cửa cho mình. Bạn cảm ơn người bán hàng ở cửa hàng tiện ích sau khi mua đồ.

Bạn cũng không chỉ xin lỗi khi phạm sai lầm mà còn nói câu này khi len lỏi giữa đám đông, đến muộn hoặc làm phiền người khác nơi công cộng. Xin lỗi và cảm ơn không đơn thuần là lời nói mang tính hình thức, nó còn dạy bạn cách biết ơn từ những điều nhỏ nhất.

Bên cạnh câu Cảm ơn và Xin lỗi, bạn còn bị lây thói quen cúi đầu của người Hàn Quốc. Hành động cúi đầu thấp đến đâu còn phụ thuộc vào mức độ lịch sự, địa vị xã hội, và thâm niên hoặc tuổi tác. Người trẻ tuổi hoặc bậc dưới phải cúi đầu trước và đợi tiền bối chìa tay ra, họ dùng hai tay để đáp lại.

⇢ Bí kíp: Bạn muốn cảm ơn và xin lỗi bằng tiếng Hàn “cao cấp hơn”? Hãy nâng cao kiến thức tiếng Hàn giao tiếp của bạn qua các bài giảng tiếng Hàn miễn phí trên kênh Youtube của TTHQ:

12 thói quen hình thành khi sinh sống ở Hàn Quốc

2. Đôi chân là phương tiện giao thông chính

Cơ sở hạ tầng giao thông của Hàn Quốc rất hiện đại và văn minh. Bạn có thể di chuyển tới bất cứ đầu bằng tàu điện ngầm và xe bus. Nhiều khi đi tàu điện ngầm còn nhanh và tiện hơn rất nhiều so với đi xe riêng.

Bên cạnh đó, có nhiều người nói sống ở Hàn Quốc có cảm giác thanh bình. Đi trên đường phố không hề nghe thấy tiếng còi ôtô. Người Hàn Quốc rất ít khi bấm còi ôtô, trừ trường hợp bất khả kháng và cần cảnh báo gấp. Việc sử dụng còi bừa bãi được xem là một hành động bất lịch sự.

Ở Hàn Quốc bạn không cần phải lo nơm nớp vì không biết sang đường ở chỗ nào. Gần như mọi con đường ở Hàn Quốc đều có lối sang dành cho người đi bộ. Cũng nên chú ý thêm là nếu không đi bộ đúng vạch sang đường thì bạn sẽ không nhận được bất cứ khoản bảo hiểm nào khi có tai nạn và phải đền tiền nếu phát sinh va chạm với xe ôtô và gây thiệt hại.

⇢ Bí kíp: Bạn muốn mua xe ôtô cũ ở Hàn Quốc nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy xem bài hướng dẫn mua xe cũ để mua được xe hợp túi tiền và tin cậy. Xem thêm bài hướng dẫn sử dụng giao thông công cộngsử dụng thẻ giao thông T-Money.

12 thói quen hình thành khi sinh sống ở Hàn Quốc

3. Không còn ngủ trưa

Khoa học chứng minh rằng một giấc ngủ trưa, dù chỉ là 15 phút cũng sẽ giúp chúng ta hồi phục sinh lực và làm việc hiệu quả trong suốt buổi chiều. Mặc dù người Hàn Quốc hiểu và nhận thực rõ điều này, nhưng có rất ít người Hàn Quốc ngủ trưa.

Thói quen không ngủ trưa xuất phát từ quá khứ nghèo khổ của Hàn Quốc. Người Hàn buộc phải làm sống làm chết để phát triển kinh tế quốc gia. Đọc 2 bài Park Chung Hee xây dựng kinh tế Hàn QuốcPhong trào Nông thôn mới để hiểu thêm về điều này.

Kim Woo Choong, cựu Chủ tịch Tập đoàn Daewoo trong cuốn hồi kí của mình đã quan sát những người ở dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, dân thành thị và nông thôn đều có tập quán ngủ trưa 1 ~ 2 tiếng sau bữa cơm trưa. Và ông chia sẻ:

Tôi không hiểu nổi làm sao người ta có thể ngủ vào thời điểm quan trọng như thế. Mọi công nhân đều ngủ trưa, họ ra khỏi xưởng cùng giờ và phần lớn các cửa hiệu đóng cửa trước 8 giờ. Khi cả xã hội đều như vậy sẽ dẫn tới sự mất mát giờ lao động rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ngủ trong ngày là điều mà chúng ta cần phải suy xét lại. Và ở miền có thói quen ngủ trưa ấy, có một vẻ chậm chạp dường như ăn sâu vào trong hành động và tinh thần của những người dân nơi này.

12 thói quen hình thành khi sinh sống ở Hàn Quốc

Ở một mức độ nào đấy, điều này có thể hiểu như là một đặc tính cá nhân hay của một vùng. Nhưng ông Kim Woo Choong coi đó như là một hội chứng vừa đủ. Nghĩa là người ta chỉ làm một lượng công việc chừng mực và có một thời lượng giải trí vừa đủ. Những người nỗ lực hết sức mình khi làm bất cứ việc gì cũng không bao giờ phí phạm thời gian và không có biểu hiện của hội chứng vừa đủ này. Vừa đủ không tốt chút nào cho những người cố gắng hết sức mình.

Có một thực tế là Hàn Quốc hiện nằm trong số những nước nghiện làm việc nhất thế giới. Nhưng năng suất lao động mỗi giờ của Hàn Quốc lại chỉ bằng 66% mức trung bình của OECD và chưa bằng 1/2 của Mỹ. Vì vậy nhiều công ty ở Hàn Quốc đã bắt đầu thay đổi tư duy, khuyến khích nhân viên ngủ trưa để đảm bảo có một buổi chiều làm việc hiệu quả hơn.

⇢ Bí kíp: Bạn đang làm việc ở Hàn Quốc và mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn sau khi hết hợp đồng? Hãy đọc bài 9 lời khuyên dành cho người lao động ở Hàn Quốc.

4. Biến túi xách của mình thành túi rác

Là một đất nước nhỏ, Hàn quốc không có nhiều diện tích đất để chôn rác thải. Chính vì vậy mà đất nước này rất chú ý đến việc phân loại và tái chế rác hàng ngày. Cũng giống như Nhật Bản, trên đường phố Hàn quốc những thùng rác công cộng xuất hiện không nhiều. Với người dân Hàn Quốc thì đây giống như một lời nhắc nhở rằng không được vứt rác, mà phải mang theo rác của mình và xử lý nó đúng cách.

Vì điều này mà bạn bỗng dưng có thói quen ngại xả rác. Mọi thứ, từ vỏ bánh kẹo đến khăn giấy sử dụng xong đều bỏ vô túi mang về nhà. Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp định tìm gì trong túi mà lôi ra toàn rác không?

Người Hàn Quốc sử dụng một hệ thống có tên là jongnyangje (종량제), tức túi đựng rác chuyên dụng để thu thập và xử lý rác thải sinh hoạt theo cách quy củ và thân thiện với môi trường nhất. Hệ thống này chia rác thải ra thành nhiều hạng mục nhỏ khác nhau và ứng với mỗi mục sẽ có mức phạt riêng nếu người dân không tuân thủ.

⇢ Bạn cần biết: Ở các thành phố lớn, và trong các chung cư ở Hàn Quốc có quy định về phân loại xử lý rác. Nếu bạn xử lý không đúng cách có thể bị phạt tới 1 triệu KRW nếu vi phạm. Hãy học cách phân loại rác ở Hàn Quốc để không bị phạt nhé!

12 thói quen hình thành khi sinh sống ở Hàn Quốc

5. Uống Americano mới là sành điệu

Cà phê mix (cà phê pha đường) ở Hàn Quốc được gọi là cà phê quốc dân. Cà phê mix được giới trung niên và nhân viên các công ty sản xuất chế tạo rất ưa thích. Nhưng giới trẻ Hàn Quốc thì luôn bị ám ảnh bởi cà phê nguyên chất nhưng không được quá đắng.

Vị cà phê Americano uống lạnh sẽ đem lại cảm giác tỉnh táo và sảng khoái, đặc biệt khi bạn muốn tập trung cho công việc. Còn nếu uống chơi, uống khi hẹn hò thì người Hàn Quốc cũng rất thích uống cà phê sữa. Thậm chí còn nhiều sữa, tạo mùi thơm, vị béo, nhưng vị ngọt phải hòa giải.

Ở Hàn Quốc, câu nói xã giao thường gặp nhất không phải là Chúng ta nói chuyện nhé! Mà là Chúng ta tìm quán cà phê nào nhé! Văn hóa cà phê ở Hàn Quốc luôn gắn liền với các cuộc trò chuyện, đàm đạo, phỏng vấn hay trao đổi giữa mọi người.

Nền kinh tế Hàn Quốc phát triển với vận tốc cực kỳ nhanh chóng. Các thương hiệu cà phê nhanh mọc lên như nấm. Tới mức chỉ trên cùng một con phố, các quán cà phê san sát với đủ các thương hiệu toàn cầu, từ Starbucks, Angel in US, Gloria Jeans Coffee, the Coffee Bean and Tea Leaf cho tới các tên thương hiệu mới nổi.

Nội thất trong các quán cà phê ở Hàn Quốc cũng rất bắt mắt. Có nhiều cửa kính để tận dụng ánh sáng thiên nhiên, mở rộng không gian và đem lại thi vị khi nhìn ngắm đường phố và người qua lại bên các ô cửa kính.

⇢ Bí kíp: Các quán cà phê trong phố thường trang trí nội thất khá giống nhau và không gian hẹp. Nếu muốn tìm một quán cà phê rộng rãi, bao bọc bởi thiên nhiên cây cỏ và có những góc nhìn tuyệt hảo, hãy rời ra trung tâm thành phố.

6. Thói quen tẩm bổ bằng nhân sâm

Người Hàn Quốc rất quan tâm đến các từ khoá như: ẩm thực xanh, thực phẩm chức năng, chống ung thư, giảm cân, sống khoẻ… nên họ rất nhanh nhạy với các xu thế chăm sóc sức khoẻ trên thế giới. Vì ở xứ trồng sâm nên bạn cũng sẽ học được thói quen tự chăm sóc sức khoẻ bản thân khi dùng các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc như nhân sâm và nấm linh chi.

Người Hàn Quốc không chỉ chế biến nhân sâm làm thuốc bổ, rất nhiều món ăn và đồ uống cũng có sâm vừa ngon vừa bổ. Chẳng hạn như món gà hầm sâm nổi tiếng và trà sâm mật ong. Và nếu bạn ghé thăm lễ hội nhân sâm lớn nhất thế giới ở Geumsan mỗi độ thu về thì 99% các món ăn ở đây đều tẩm sâm.

⇢ Bí kíp: Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch muốn mua sâm vừa to vừa rẻ nên hầu hết các chợ nổi tiếng đều có những cửa hàng bán sâm Trung Quốc. Nhân sâm Hàn Quốc 6 năm thì không bao giờ rẻ được, đây là bài hướng dẫn bạn mua nhân sâm chính hiệu Hàn Quốc.

7. Ăn quá nhiều gà rán, nên sắp thành…gà

Ai ở Hàn Quốc mà không biết đến văn hoá chimaek (치맥)?. Chi trong Chicken (gà)Maek trong Maekju (bia). Đầu những năm 1960, người Hàn vốn quen với các món gà nướng, gà xào cay truyền thống. Về sau, được tiếp xúc với những đĩa gà rán rất phổ biến ở Mỹ cũng như quốc tế, từ đó, họ đã tiếp nhận, kết hợp và cho ra đời món gà rán được nâng tầm bằng lớp sốt phủ ngoài với sự đa dạng hương vị từ gia vị truyền thống của Hàn Quốc.

Mới đầu Bia và Gà được rất ít hàng phục vụ, vì hai món này kết hợp với nhau sẽ sinh ra lượng chất béo rất lớn. Nhưng càng về sau Bia Gà trở thành văn hóa nhậu. Chimaek là món có thể ăn tại bất cứ thời điểm nào trong năm nhưng phổ biến nhất vẫn là ăn trong mùa hè, đặc biệt là chiều tối bên sông Hàn. Thành phố Daegu là quê hương của món gà rán, thậm chí tại đây có cả một lễ hội dành riêng cho Bia-Gà vào những ngày hè nóng bức.

⇢ Bí kíp: Thưởng thức bia gà bên sông Hàn là một trong những điều tuyệt vời bạn nên trải nghiệm. Hãy đến công viên Yeouido bên sông Hàn (exit 2 ga Yeouinaru trên line 5), ngay lối vào công viên có rất nhiều quảng cáo gà rán và bia để bạn gọi. Cầu Banpo với đài phun nước dài nhất thế giới cũng là địa điểm cực kỳ lãng mạn và lý tưởng để thưởng thức bia gà.

8. Luôn trong tình trạng… không có tiền

Người Hàn Quốc có thói quen chi tiêu và thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng. Vì vậy, nếu sử dụng tiền mặt tại một số địa điểm như trung tâm thương mại, nhà hàng (cao cấp) bạn còn có khả năng bị đánh giá là thiếu tế nhị.

Văn hóa sử dụng thẻ tín dụng của Hàn Quốc đạt đến 90% và tại các thành phố lớn thì tỉ lệ này còn cao hơn. Nếu ở lâu, ví của bạn sẽ dần thu nhỏ lại và luôn ở trong tình trạng dày cộp một đống thẻ và không có một tờ tiền mặt nào.

Ở Việt Nam hay có câu nhặt được của rơi, đồng thời đút túi. Nhưng Hàn Quốc CCTV có mặt ở khắp nơi nên nếu bạn nhặt ví mà đút túi thì sẽ bị kết tội chiếm đoạt tài sản của người khác. Có thể phải nộp phạt tới 3 triệu KRW (tương đương 60 triệu VND), nặng hơn là ngồi tù một năm.

Trong trường hợp bạn nhặt được ví của người khác và đem nộp ngay cho đồn cảnh sát gần nhất thì bạn sẽ được nhận thưởng từ 5% đến 20% khoản tiền nhặt được đó. Trong thời gian 6 tháng nếu không có ai đến nhận ví thì bạn sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền này. Có thêm lưu ý là khi nhặt được tiền trong vòng 7 ngày, bạn phải trình báo tại đồn cảnh sát. Quá 7 ngày, mặc dù bạn khai báo thì cũng sẽ không được hưởng những quyền lợi đi kèm của người nhặt được.

9. Thói quen tranh thủ cày game và phim

Đừng chối là bạn đã có nhiều đêm làm cú để luyện phim hay luyện game nhé. Tốc độ Internet ở Hàn Quốc nhanh đến nỗi mà dần dần bạn bị lây tính gấp gáp của người Hàn, cứ thấy mạng xoay xoay (chờ loading) là khó chịu, bứt rứt bấm chuột lia lịa.

Tốc độ kết nối wifi trung bình ở Hàn Quốc là 34 Mb/giây, nhanh hơn so với 17 – 30 Mb/giây tại các thành phố lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tốc độ wifi công cộng ở Hàn Quốc cũng vào khoảng 290 Mb/giây, nhanh hơn gấp 10 lần so với thành phố London (Anh) và New York (Mỹ). Sở dĩ tốc độ wifi ở Hàn Quốc nhanh như vậy là do hạ tầng Internet ở Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá là cực tốt.

Thêm vào đó, Hàn Quốc cũng đã là quốc gia đầu tiên triển khai mạng công nghệ 5G. Hiện tại, ba nhà mạng lớn của Hàn Quốc bao gồm SK Telecom, KT và LG Uplus đang tích cực triển khai dịch vụ mạng 5G để đáp ứng nhu cầu của người dân Hàn Quốc.

10. Biết học cách kết nối

Sang Hàn sinh sống, bạn mới nhận thấy được rõ tầm quan trọng của bữa cơm mẹ nấu. Những buổi tối quây quần bên gia đình có ý nghĩa như thế nào. Có một khung cảnh rất cảm động là vào thời khắc giao thừa, những ai ở lại Hàn Quốc ai cũng ôm khư khư chiếc điện thoại để gọi điện về chúc Tết gia đình. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của những người thân yêu là ta sẽ thấy hạnh phúc và có thêm nhiều rất nhiều động lực.

XEM THÊM: Cùng tìm hiểu về Tết Trung thuTết Nguyên Đán, 2 tết truyền thống lớn nhất của người Hàn Quốc.

11. Ác mộng xếp va li

Mỗi khi bạn về, người thân bạn bè sẽ í ới nhờ mua cái này, cái kia. Mỹ phẩm, sâm, nấm linh chi chưa đủ, có khi bạn phải vác thêm cả mấy cái nồi cơm điện Cuckoo về nữa chứ!

Biết là cả năm mới có một lần về, nên đành cắn răng, cắn lợi xách về cho hết những quà cáp hay đồ được nhờ mua. Mỗi khi bạn sang lại Hàn, cái va li của bạn cũng không dễ thở hơn phần nào vì bố mẹ sẽ nhét lấy nhét để đồ ăn Việt Nam để bạn sang đó ăn cho đỡ nhớ nhà.

XEM THÊM: Hướng dẫn chống mất cắp hành lý và những thực phẩm cần tránh mang sang Hàn Quốc để không bị phạt tới 200 triệu.

12. Năng động hơn

Thú vui số một của người Hàn Quốc là leo núi. Hàn Quốc có trên 1.000 ngọn núi lớn nhỏ, bao gồm cả những ngọn núi vô danh, chiếm 70% diện tích đất nước. Từ xa xưa, người Hàn đã sống dựa vào núi. Từ các thôn làng nhỏ đến những đô thị hoành tráng đều được hình hành dưới chân núi. Núi luôn nằm ở vị trí trung tâm trong tâm thức của người Hàn.

Mặc dù những ngọn núi của Hàn Quốc không to lớn, đồ sộ như nhiều quốc gia khác, nhưng chúng rất duyên dáng và bí ẩn. Vì có “của nhà trồng được” nên người dân Hàn Quốc cũng hình thành văn hóa leo núi một cách tự nhiên. Có rất nhiều bạn khi sang Hàn đã học được sở thích lành mạnh này và có những cuối tuần leo núi, du lịch vô cùng bổ ích cùng bạn bè.

XEM THÊM: Hướng dẫn leo núi mùa thu ở Hàn Quốc.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).